Cùng với việc phát huy tiềm năng lợi thể ven biên, ven biển và hệ thống đường cao tốc kết nối Vân Đồn – Móng Cái, Thành phố tập trung khai thác hiệu quả 5 nhóm sản phẩm đặc thù, độc đáo, tạo cho du khách có trải nghiệm ấn tượng khi đến Móng Cái như sản phẩm giao thoa ẩm thực Việt – Trung; xe du lịch tự lái; du lịch thể thao golf; du lịch biên giới gắn với chương trình tham quan thành phố Móng Cái (Việt Nam) – thành phố Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc)…

Móng Cái thu hút đông đảo du khách bởi không chỉ lợi thế vị trí ven biên, ven biển, tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú cùng nét văn hóa mộc mạc, hiền hòa, mến khách của người miền Đông mà khi đến đây, mọi người có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch mang đặc trưng riêng có gắn với biên giới như sản phẩm du lịch biên mậu, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, cộng đồng và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo…), được thưởng thức ẩm thực có sự giao thoa hai nước Việt-Trung.

W-nhapcanh.png
Làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân

Không chỉ tập trung tạo điểm đến hấp dẫn du khách nội địa, Móng Cái đang nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế.

Móng Cái đang hướng tới thực hiện kinh doanh dịch vụ du lịch 4 mùa, phát huy dòng sản phẩm du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế đêm như phố đi bộ, khu ẩm thực, chợ đêm, cơ sở vui chơi giải trí...

Phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch năm 2023, thành phố tập trung khai thác hiệu quả 5 nhóm sản phẩm đặc thù, độc đáo, tạo cho du khách có trải nghiệm ấn tượng khi đến Móng Cái như sản phẩm giao thoa ẩm thực Việt-Trung; sản phẩm xe du lịch tự lái; sản phẩm du lịch thể thao-golf; sản phẩm du lịch biên giới gắn với chương trình tham quan thành phố Móng Cái (Việt Nam)-thành phố Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc)…

Ngoài ra, để du lịch phát triển xứng tầm, Móng Cái đang tập trung triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết và Kế hoạch về phát triển khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Theo đó, định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới gắn với xây dựng thương hiệu du lịch: Móng Cái - thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn, trọng tâm là hoàn thiện các quy hoạch phân khu du lịch để có cơ sở thu hút đầu tư; phát triển, làm mới, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc phục vụ du khách trong nước và quốc tế cả 4 mùa; phát huy các sản phẩm du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế đêm như: Phố đi bộ, Khu ẩm thực, Chợ đêm, các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch biên giới, du lịch golf, xe tự lái, ẩm thực Việt – Trung; sản phẩm du lịch văn hoá, sinh thái, trải nghiệm cộng đồng gắn với du lịch bốn mùa; phiên chợ Pò Hèn; các điểm mua sắm, khách sạn cao cấp…

Việc tập trung phát triển đồng bộ cả thương mại và du lịch đã giúp nâng cao vị thế, vai trò của Quảng Ninh nói chung và Móng Cái nói riêng trong thương mại Việt Nam-Trung Quốc.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, Móng Cái sẽ trở thành một trong những khu du lịch biên giới trọng điểm của tỉnh và cả nước, trở thành "Thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn"; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, làm tiền đề thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; đến năm 2030 trở thành khu du lịch chất lượng cao, trung tâm vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.