"Trong số trẻ em mù chữ có tới 2/3 là trẻ em nữ. Cần phải đảm bảo bình đẳng giữa nam và nữ. Đảm bảo cho trẻ em học hết bậc giáo dục cơ sở là những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của trẻ."
Đây là bài dự thi cuộc thi "Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". Tác giả: Hà Thị Thảo, lớp: 8A 0 THCS Thị Trấn Nho Quan, Ninh Bình
Tất cả trẻ em đều giống như những búp
non đầu cành, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời, đều ham hoạt động,
tìm tòi, đầy mơ ước và khát vọng. Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, cần
phải được mở rộng tầm nhìn, thu nhận kiến thức, được sống tron vui tươi thanh
bình, được chơi, được học và phát triển về cả thể chất và tinh thần.
![]() |
|
Khóc trong ngày khai giảng. Ảnh minh họa |
Hình ảnh những đứa trẻ đánh giày, bới rác, xin ăn, ăn cắp vặt, trộm tiền, cướp giật,... đã không còn xa lạ mà vô cùng phổ biến. Ngay cả những đứa trẻ không phải là thiếu học, mù chữ nhưng do tác động tiêu cực từ bạn bè, áp lực học hành, thi cử, cha mẹ mải mê kiếm tiền, không quan tâm đến con cái, gia đình xích mích,... cũng vẫn có thể dẫn tới hành vi phạm pháp.
Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em là trách nhiệm hàng đầu, đó cũng là giải pháp đã nằm trong tầm tay của gia đình, cộng đồng và xã hội.
Trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn và hỗ trợ của tất cả mọi người. Cần phải đảm bảo bình đẳng giữa nam và nữ. Trong số trẻ em mù chữ có tới 2/3 là trẻ em nữ. Đảm bảo cho trẻ em học hết bậc giáo dục cơ sở là những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.
Hiện nay, có nửa triệu bà mẹ chết vì những nguyên nhân khác nhau. Cần đẩy mạnh việc đảm bảo an toàn khi mang thai, sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình... Mở ra các trung tâm tư vấn sức khỏe dành cho các bà mẹ đang mang thai và cho con bé, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em vô gia cư, nghề nghiệp.
Ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình vì hiện tượng này gần như là vô cùng phổ biến và có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến trẻ. Làm trong sạch môi trường học đường cũng là vấn đề cấp thiết hiện nay. Bạo lực học đường, tràn lan truyện lậu, phim cấp ba, video clip sex,... đang đầu độc những đứa trẻ ham tìm tòi và tò mò với mọi thứ chung quanh.
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, để thực hiện những điều trên đây là vô cùng khó khăn nhưng cũng không vì thế mà bỏ ngỏ. Trẻ em là tương lai đất nước. Đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Tình trạng kinh tế có ảnh hưởng lớn đến trẻ. Để bảo đảm sự phát triển, vì tương lai của trẻ em, tất cả chúng ta cần phải hợp tác và đồng lòng thay đổi hoàn toàn vận mệnh của trẻ em cũng là để đất nước ngày càng phát triển, thế giới văn minh. Và, điều cuối cùng: “Hãy bảo vệ trẻ em, bảo đảm một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn!”
|
Cuộc thi "Nếu có quyền, trẻ em VN sẽ thay đổi điều gì?" |
| Chủ đề: "Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh
hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất
cho trẻ em Việt Nam?". Điều kiện dự thi: Cuộc thi dành cho trẻ em Việt Nam tuổi từ 12 đến 18 tuổi Bài dự thi gửi về: Đại sứ quán Thụy Điển - Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội Hoặc Tòa soạn Báo VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Hoặc email: quyentreem@vietnamnet.vn Hạn nộp bài dự thi: 15/5/2011 Giải thưởng: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 5 giải khuyến khích. Ngoài ra mỗi em được tặng một bộ truyện của nữ nhà văn nổi tiếng viết chuyện cho trẻ em của Thuỵ Điển, bà Astrid Lingren và quà lưu niệm của Báo VietNamNet. Ngày trao thưởng: 1/6/2011. |
