
Dịch vụ lạ: Cầm cố chim cảnh mùa Euro
Hoa tươi Trung Quốc lấn lướt thị trường Việt
Động thái này phản ánh những rủi ro mà các tổ chức tài chính này phải đối mặt trên thị trường vô cùng khó khăn hiện nay.
Tại Anh, Royal Bank of Scotland, Barclays và HSBC nằm trong danh sách đen. Trong khi các ngân hàng hàng đầu của Mỹ Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JP Morgan cũng là những cái tên bị hạ bậc. Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada và Morgan Stanley cũng bị Moody “trảm”.
Bank of America, Citigroup bị hạ một bậc. Morgan Stanley bị hạ hai bậc, trong khi đó Credit Suisse bị hạ tới ba bậc.
Hôm thứ Ba vừa qua, BBC có đưa tin, các ngân hàng đang rất lo lắng về tình hình khó khăn trong việc huy động vốn của mình.
Theo ông Greg Bauer, Giám đốc điều hành ngân hàng toàn cầu của Moody cho biết, “Hoạt động kinh doanh của những tổ chức bị hạ bậc đều thể hiện sự bất ổn và họ có nguy cơ bị lỗ nặng do phải đối mặt với những khó khăn trên thị trường vốn".
Moody cho biết, họ nhìn thấy trước nguy cơ nhiều chính phủ trên thế giới sẽ giảm hỗ trợ cho các nhà tín dụng.
Quyết định vừa rồi của Moody đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các tổ chức bị hạ bậc, đặc biệt là các ngân hàng lớn. Họ cho rằng, đánh giá của tổ chức xếp hạng tín dụng này không phản ảnh đúng thực tế và đầy đủ về những chiến lược hoạt động của họ. Và mức tín dụng họ đưa ra là hoàn toàn thiếu căn cứ.
Mặc dù vậy, nhiều ngân hàng cũng sẽ bị Moody tiếp tục đưa vào tầm ngắm. Moody cảnh báo họ sẽ tiếp tục hạ bậc nếu thấy những biểu hiện tiêu cực trong bối cảnh nguy cơ các tổ chức này sẽ bị cắt “viện trợ” từ chính phủ.
Hung Ninh (Theo BBC)