
Ngày 29/9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử nhóm bảo vệ trạm bơm Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đánh chết người. Nạn nhân là anh Phạm Vũ Hợp (39 tuổi, trú ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai) cũng là một bảo vệ của một công trình gần đó.
Trước đó, vào ngày 19/10/2010, anh Hợp ngồi uống rượu cùng một số bảo vệ của công ty khác, ở trạm xử lý nước thải phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Lúc đó, Trần Nam Thanh (42 tuổi, quê ở Hà Nam) đi tuần tra và phát hiện đồng nghiệp của mình đang uống rượu với anh Hợp nên có ý nhắc nhở vì lúc đó đang trong giờ làm việc.
|
|
Cho rằng anh Hợp múa côn với ý khiêu khích mình nên rạng sáng 21/10, khi cùng nhau đi tuần tra bảo vệ ở trạm xử lý nước thải phường Yên Sở, Thanh đem sự việc kể lại cho Đặng Văn Tuấn (29 tuổi), Nguyễn Duy Dương (39 tuổi), Trần Đăng Tuấn (31 tuổi) cùng ở Hoàng Mai, nghe. Nghe xong cả nhóm quyết định phải đi “rửa hận” cho Thanh.
Để “quây” đánh anh Hợp, cả bọn mang theo dùi cui cao su, tuýp sắt, chia thành hai nhóm đi đến nơi ở của anh Hợp nhưng không gặp. Cả bọn đã tấn công người khác và đập phá một số đồ dùng của anh Hợp.
Khi thấy anh Hợp đứng trước cửa nhà, cả bọn dùng hung khí xông vào hành hung anh Hợp cho đến khi nạn nhân bị ngã xuống đất cả bọn vẫn không tha. Bị đánh đau, nạn nhân van xin: “Em xin các anh” rồi gượng đứng dậy bỏ chạy.
Sau khi bị đánh, anh Hợp đến bệnh viện Thanh Nhàn điều trị, nhưng do thương tích quá nặng nên đến ngày 25/10/2010, anh Hợp đã tử vong. Trong quá trình điều tra, 23/2, Dương đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.
Thanh, Văn Tuấn, Đăng Tuấn bị đưa ra xét xử tội Giết người. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Gia đình bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường 120 triệu đồng gồm tất cả các khoản. Trước khi phiên xử diễn ra, họ đã nhận được 90 triệu đồng. Khi ra tới tòa, các bị cáo cũng đồng ý bồi thường tiếp 30 triệu đồng còn lại.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Thanh 20 năm tù, Văn Tuấn: 20 năm tù, Đăng Tuấn: 19 năm tù cùng về tội Giết người.
- T.Nhung