Ngày 27/12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận một con trăn đất từ ông Nguyễn Thu Trần (44 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7) tự nguyện giao nộp.

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể trăn đất quý hiếm nặng 53kg

Ông Trần cho biết, con trăn này được một người bạn cho khoảng 7 năm về trước. Ông Trần đưa con vật về nuôi trong chuồng sắt từ đó đến nay.

Theo người dân này, con trăn mỗi tháng được ông cho các loại thức ăn như chuột, gà, vịt… hiện đã nặng hơn 53kg, dài hơn 5 mét.

“Hôm qua, tôi vô tình được một người bạn cho biết đây là động vật quý hiếm. Tôi bàn giao với mong muốn con trăn được chăm sóc, trở về sống ở môi trường tự nhiên” – ông Trần nói.

Con trăn đất quý hiếm được nuôi nhốt trong lồng sắt đã 7 năm

Theo cán bộ kiểm lâm, sau khi tiếp nhận, cá thể trăn sẽ được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Đây là cá thể trăn đất cái có tên khoa học Python bivittatus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.