Trung Quốc đang sản xuất gần một nửa số điện thoại di động trên toàn cầu. Ảnh: Sinomedia.net

Một nửa “dế” trên thế giới là "Made in China"

ICTnews - Theo Trung tâm Thông tin thị trường Đài Loan (MIC), số lượng xuất xưởng của ngành ĐTDĐ Trung Quốc tăng mạnh nhờ “dế” CDMA trong khi số lượng máy GSM giảm.

MIC dự báo xuất xưởng điện thoại di động Trung Quốc đạt 147,1 triệu chiếc trong quý II/2007 và 165,9 triệu chiếc quý IV/2007, mức tăng tương ứng là 21,7% và 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý II/2007, số lượng xuất thoại di động của Trung Quốc đạt 132,2 triệu chiếc, tăng 8,7% so với quý I và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số điện thoại di động xuất xưởng của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2007 đã đạt mức “đỉnh” 253,8 triệu chiếc, tăng 25,6%. Với số lượng xuất xưởng điện thoại di động toàn thế giới đạt khoảng 264 triệu chiếc, thị phần của Trung Quốc chiếm khoảng 50% trong quý II/2007.

Nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ của Nokia và nhu cầu thị trường nội địa Trung Quốc tăng mạnh, tổng lượng xuất xưởng điện thoại di động GSM của Trung Quốc đạt 114,9 triệu chiếc, tăng 5,4% so với quý trước và 17% so với năm trước đó. Tuy nhiên, con số xuất khẩu không như kỳ vọng do doanh số của Motorola và đối tác sản phẩm Compal-C của Motorola lờ phờ. Kết quả là thị phần xuất khẩu điện thoại GSM của Trung Quốc giảm xuống còn 87% trong quý II/2007 so với 89,7% trong quý trước và 91,5% cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhà phân tích Shan-Tung Wu của MIC, Nokia tiếp tục sẽ chuyển việc gia công điện thoại CDMA nhiều hơn và Qualcomm đã khai trương chipset CDMA value-line, loại đã khiến điện thoại CDMA gia tăng cạnh tranh về giá ở những thị trường mới nổi như Ấn Độ, Trung Đông và châu Phi. Điều này thúc giục các nhà sản xuất điện thoại di động như Calcomp, Haier, Hisense, Huawei, Jingpeng, LG, TCL, and ZTE xuất khẩu nhiều điện thoại di động CDMA hơn với giá bán dưới 50 USD dành cho các thị trường đang phát triển. Đồng thời, hãng di động Trung Quốc China Unicom cũng bắt đầu mua các điện thoại di động CDMA value-line.

Với các nhà cung cấp hàng đầu như Nokia, Motorola, và Sony Ericsson đang thiếu các dòng sản phẩm điện thoại CDMA, các công ty Trung Quốc và LG đã có những nỗ lực lớn trong đáp ứng nhu cầu thị trường dành cho dòng điện thoại này. Điều này đã nâng số lượng điện thoại CDMA Trung Quốc lên đến 13,9 triệu chiếc trong quý II/2007, tăng 37,2% so với quý trước và 165,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần điện thoại di động của Trung Quốc trong quý II đã tăng vọt lên 10,6% so với 7,8% của quý I/2007 và 4,9% của cùng kỳ năm ngoái.

Anh Đào

Theo Cellular-news