Nội dung trên ĐTDĐ ngày càng phong phú. Ảnh minh họa

Mốt sản xuất “dế” bắt tay nội dung

Các tên tuổi lớn như Nokia, Samsung, Motorola đang hợp tác với các nhà cung cấp nội dung Ấn Độ để đưa vào điện thoại những nội dung mới nhất, từ giá vé Bollywood (tên gọi của ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ) đến game.

Trong báo cáo năm 2007, hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu IDC ước tính thị trường dịch vụ giá trị gia tăng di động không phải là SMS của Ấn Độ sẽ tăng từ 570 triệu USD năm ngoái lên 1 tỷ USD trong năm nay.

Giá “dế” cũng bị chi phối bởi những nội dung bên trong. Chẳng hạn, các mẫu máy giá rẻ bị giới hạn nhạc chuông MP3 và game, còn những mẫu điện thoại cao cấp lại được cài thêm video ca nhạc, phim và các công cụ điều hướng.

Trong khi Nokia hợp tác với các công ty âm nhạc như EMI, Tips, Saregama và Venus để cài đặt nhiều bài hát phổ biến cho điện thoại nghe nhạc của mình, thì Motorola lại có các đối tác cung cấp nội dung như Mobile2win và Phoney Tunes.

Sony Ericsson đã hợp tác cùng Star Mobile để cung cấp ứng dụng PLUS trên tất cả điện thoại Walkman và Cybershot. Ứng dụng này cho phép người sử dụng truy cập trên 200 video thể thao và truyền hình, các dịch vụ quảng cáo di động, tin tức, ngân hàng và cho phép đặt tour du lịch thông qua Makemytrip, Travelguru, Yatra and Yellow Pages.

Lloyd Mathias, Giám đốc tiếp thị của Motorola (khu vực Ấn Độ và Tây Nam Á) cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng nội dung được tích hợp trước tương đối quan trọng trong việc nêu bật tính năng của điện thoại”.

Bích Ngọc

Theo Infotech