Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2005-2010:
Một số chỉ tiêu sẽ sớm hoàn thành
Người dân được hưởng lợi
Theo chương trình phổ cập các DVVTCI, người dân được hỗ trợ từ 200.000-400.000 đồng/thuê bao điện thoại lắp đặt mới, 250.000-600.000 đồng/thuê bao Internet lắp đặt mới, 10.000 - 20.000 đồng cước thuê bao tháng/thuê bao điện thoại, Internet. Cước gọi điện thoại nội hạt và cước truy nhập Internet của các chủ thuê bao là cá nhân, hộ gia đình hoặc tại các điểm truy nhập viễn thông công cộng thuộc vùng VTCI còn được miễn 10% thuế VAT từ 1/6/2007.
Hiện cả nước có 4.133 xã, với hơn 20 triệu dân, thuộc diện vùng được cung ứng DVVTCI, được hưởng lợi từ các chương trình phổ cập dịch vụ viễn thông. Theo thống kê chưa đầy đủ của Quỹ DVVTCI, năm 2005 tại các vùng công ích đã phát triển được khoảng 85.000 thuê bao điện thoại cố định, năm 2006 xấp xỉ 114.700 thuê bao. Năm 2007, các doanh nghiệp VNPT, Viettel, EVN Telecom được giao kế hoạch phát triển mới 220.000 thuê bao điện thoại cố định và 11.800 thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình; phát triển mới 780 điểm truy nhập điện thoại công cộng và 960 điểm truy nhập Internet công cộng; duy trì 834.000 thuê bao điện thoại cố định, 9.500 thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình; duy trì 4.830 điểm truy nhập điện thoại công cộng, 1.260 điểm truy nhập Internet công cộng. Đối chiếu với một trong số các mục tiêu của Chương trình cung cấp các DVVTCI tới năm 2010 là thuê bao điện thoại cố định tại tất cả vùng công ích phải đạt trên 5 máy/100 dân, thì hiện đã có nhiều vùng đạt được mục tiêu này.
Như vậy, hàng triệu người dân ở những vùng nghèo khó, xa xôi đã được thụ hưởng nhiều lợi ích vật chất và tinh thần từ Quỹ DVVTCI. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai khẳng định, vai trò điều tiết của Nhà nước bước đầu được thể hiện và góp phần thực hiện chính sách dân tộc, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển ở khu vực có điều kiện KTXH khó khăn. Đồng thời, việc hỗ trợ chi phí cho các doanh nghiệp cung ứng DVVTCI đã giúp họ có thêm điều kiện mở rộng mạng lưới đến những vùng kinh doanh khó khăn, nâng cao uy tín, quảng bá thương hiệu.
Để có được kết quả này, ông Trần Mạnh Dũng, Giám đốc Quỹ DVVTCI cho biết, Bộ TT&TT và Quỹ DVVTCI rất nỗ lực xây dựng cơ chế, hoàn thiện chính sách để Quỹ đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các Sở TT&TT đã tích cực triển khai, giao kế hoạch cung cấp DVVTCI năm 2007 tới từng bưu điện tỉnh, chi nhánh của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều Sở đã quan tâm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển điểm truy nhập viễn thông công cộng.
Tăng tốc phát triển và dịch chuyển cơ cấu hỗ trợ
Trên đà kết quả khả quan năm 2007 và căn cứ tình hình đăng ký kế hoạch của các doanh nghiệp cung ứng DVVTCI, Bộ TT&TT dự tính năm 2008 sẽ phát triển mới 600.000 thuê bao điện thoại và 23.500 thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình; xóa trắng các xã chưa có điểm truy nhập điện thoại công cộng… Với tốc độ này, nhiều khả năng đến hết năm 2008 mật độ điện thoại tại các vùng công ích đạt bình quân 7 máy/100 dân (vượt và hoàn thành sớm chỉ tiêu đạt trên 5 máy/100 dân của Chương trình cung cấp DVVTCI tới 2010). Một điểm mới nữa trong kế hoạch năm nay là Bộ và Quỹ DVVTCI đang tính toán cân đối nguồn vốn để xem xét hỗ trợ chi phí thiết bị đầu cuối cho tàu cá của ngư dân. Mỗi máy thu phát vô tuyến trên tàu cá của ngư dân giá khoảng 9 triệu và mức hỗ trợ có thể tới 50%.
Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết: "Mục tiêu của Quỹ DVVTCI là thúc đẩy phát triển thuê bao mới chứ không phải hỗ trợ duy trì các dịch vụ đã có". Theo hướng chỉ đạo này, các đơn vị chức năng của Bộ đang nghiên cứu lại mức hỗ trợ cho các DVVTCI nhằm giảm dần phần hỗ trợ duy trì và tăng phần hỗ trợ phát triển mới dịch vụ viễn thông. Trong đó ưu tiên phát triển các điểm truy nhập viễn thông công cộng, điện thoại cố định hữu tuyến, đặc biệt tại những vùng khó khăn nhất.
Thế Tùng