HTML clipboard

 - "Một không gian thông thoáng, đường phố rộng với nhiều toà nhà cao tầng, là những ấn tượng đầu tiên khi về với Vinh. Cốt cách của Vinh đã có từ xưa, một thành phố đẹp với nhiều trường học, nhà máy, bến tàu,..".

Tiềm năng và thế mạnh

TP. Vinh là Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lí nằm ở phía Đông Nam, phía Bắc giáp huyện Nghi Lộc, phía Nam giáp huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phía Tây giáp huyện Hưng Nguyên. TP. Vinh cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 1.400km và cách thủ đô Hà Nội 300km, với 29 vạn dân và tổng diện tích 104,96 Km2

Trải qua nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử, TP. Vinh luôn được xem là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ và mang tầm quốc gia trong nhiều lĩnh vực như: TP. Vinh cách đây hơn 220 năm trở về trước được Vua Quang Trung chọn làm đất đóng đô có tên là Phượng Hoàng Trung Đô và đến những năm đầu thế kỷ XIX, Vua Gia Long cũng chọn Vinh xây dựng làm nơi trấn thủ ở Nghệ An mà ngày nay người dân ở đây gọi là thành cổ Vinh. 

TP. Vinh là Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh Nghệ An

Trong Quy hoạch tổng thể đô thị Việt Nam đến năm 2020, theo Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg đã xác định TP. Vinh là Trung tâm đô thị hóa vùng Bắc Trung bộ, một trong 10 trung tâm của cả nước. Hơn nữa, Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ xác định đưa TP. Vinh phát triển thêm một tầm cao mới, với vai trò chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá khu vực Bắc Trung Bộ.

Riêng TP. Vinh được quy hoạch tương đối bài bản và khoa học, có thể tiếp cận một thành phố hiện đại với đầy đủ các loại hình cảng vụ đến khắp mọi miền đất nước, gồm: Cảng hàng không, đường thuỷ, đường bộ và đường sắt. TP. Vinh có vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế tầm cỡ do đặc thù nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây và vành đai kinh tế ven biển, có nhiều khu Công nghiệp lớn, rất thuận lợi cho hoạt động thương mai, dịch vụ du lịch và cung ứng đào tạo nguồn nhân lực.

Bước chuyển mình trong phát triển

Đứng trước những thế mạnh về quá khứ và hiện tại, thành phố Vinh hôm nay không ngừng nỗ lực phấn đấu để 6 tháng đầu năm 2011 có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch trật tự đô thị và quản lý đất đai từng bước đi vào nề nếp.

Những mục tiêu về kinh tế đạt khá như: Giá trị sản xuất đạt 5.790,4 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ, đạt 48,7% kế hoạch của năm 2011. Trong đó, công nghiệp ước đạt 3.522 tỷ đồng chiếm 19,8%, dịch vụ đạt 2.198 tỷ đồng tăng 16,8%, Nông – Lâm – Ngư  đạt 70,4 tỷ đồng tăng 5,1%.

Bên cạnh đó, thành phố còn tạo hành lang thuận lợi trong việc đối thoại doanh nghiệp trong sản xuất Công nghiệp và TTCN trong chính sách đất đai, GPMB, thuế, điện,… Vì vậy, có đến 345 doanh nghiệp được thành lập mới, 808 hộ đăng ký kinh doanh cá thể. Một số loại sản phẩm tiếp tục có bước phát triển khá như: vỏ lon nước uống các loại 97,8%, bánh mứt kẹo 72,4%, dầu ăn tinh luyện 51,6%, đồ gỗ mộc 26,6%, cột điện li tâm, xi măng 19,8% và nhiều mặt hàng khác.

Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh

Hoạt động dịch vụ thương mai tiếp tục có những bước phát triển sôi động, giá trị hàng hoá bán lẻ trên thị trường ước đạt 2.593 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Mạng lưới cơ sở hạ tầng kinh doanh thương mại tiếp tục được đầu tư, phát triển như: Đưa vào sử dụng siêu thị BigC, siêu thị Intimex và chuẩn bị đưa vào sử dụng siêu thị Metro.

Với vị thế có nhiều di tích lịch sử văn hoá, các hoạt động vê du lịch, kỷ niệm các ngày lễ lớn cũng đạt được kết quả khá cao. Tổng lượng khách đạt 825.275 lượt người, tăng 10 % so với cùng kỳ, doanh thu đạt 201,6 tỷ đồng.

Lĩnh vực sản xuất nông – ngư nghiệp cũng được quan tâm đúng mức, 8/9 xã đã ký kết hợp đồng kinh tế với Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quảng bá và xúc tiến đầu tư được chủ động quan tâm thực hiện, vận động các nhà đầu tư vào tìm hiểu và xúc tiến trên địa bàn. Ngòai ra, TP còn tổ chức đón tiếp đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc để tìm hiểu và xúc tiến đầu tư. Nhiều dự án phát triển đô thị từ nguồn ODA của Ngân hàng Thế giới đang được tích cực đàm phán Hiệp định vào tháng 8/2011.

Công tác thu chi ngân sách cũng không ngừng được chú trọng trong 6 tháng đầu năm 2011, tổng thu ngân sách đạt 1.828,8 tỷ đồng, tăng 317% so với cùng kỳ, đạt 137,3% chỉ tiêu đề ra.

Tổng chi ngân sách thực hiện 344,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và đạt 37,65 dự toán được giao.

Quản lý đô thị, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản cũng được đặc biệt quan tâm. Trong tổng số 146 hạng mục công trình thì đã hoàn thành 23 công trình và chuẩn bị khởi công 47 công trình cùng với 58 công trình đã có chủ trương đầu tư.

TP cũng chỉ đạo các cấp cương quyết thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, thực hành có hiệu quả: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho 103 công trình, hạng mục; với tổng giá trị dự toán trình duyệt 146,5 tỷ đồng, giá trị duyệt 136,4 tỷ đồng, giảm 6,9%.

Tích cực làm tốt công tác GPMB phê duyệt 22 quyết định với số tiền lên đến 90 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ. Với những công trình trọng điểm được triển khai nhanh chóng, kịp thời như: Bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án hệ thống tín hiệu cất cánh an toàn (ILS); dự án QL1A đã có 80% hộ dân nhận tiền bồi thường; cải tạo công viên Nguyễn Tất Thành; dự án mở rộng Trường Đại học Vinh,…
Đặc biệt, thành phố cũng đã phát động phong trào thi đua và ban hành thực hiện chủ đề năm 2011: “Đột phá trong giải phóng mặt bằng”.

Song song với việc định hướng phát triển kinh tế thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực con người là yếu tố sống còn trong tương lai cũng được các cấp chính quyền tại thành phố Vinh đặc biệt quan tâm, như: Y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá thể thao và công tác chính sách – lao động, bảo vệ trẻ em.

Tại TP Vinh, các vấn đề ổn định trật tự xã hội luôn được đảm bảo. Công tác ngăn ngừa phòng chống các loại tôi phạm đã đạt được nhiều hiệu quả, tạo được tính bền vững ở cơ sở. Kịp thời giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp, mất trật tự, tạo điều kiện môi trường cho toàn thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung phát triển một cách bền vững.

Những kết quả trên làm tiền đề, mục tiêu chuẩn bị cho Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ.

Xin kết thúc bài viết bằng nhận xét của Giáo sư, nhà văn Hà Minh Đức về 'thành phố đỏ' hôm nay: "Một không gian thông thoáng, đường phố rộng với nhiều toà nhà cao tầng, là những ấn tượng đầu tiên khi về với Vinh. Cốt cách của Vinh đã có từ xưa, một thành phố đẹp với nhiều trường học, nhà máy, bến tàu,..".

Lam Trà – Q.Huy

TP Vinh - bước đột phá trong cải cách hành chính
Trong nhiều năm qua TP. Vinh, (Nghệ An) không ngừng nổ lực để đưa công cuộc cải cách hành chính (CCHC), góp phần không nhỏ trong công cuộc cải tổ xây dựng bộ máy HCNN dân chủ, kỷ cương từng bước chuyên nghiệp, hiện đại... iển.