Hình ảnh chim cánh cụt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên ĐTDĐ. Ảnh: Internet

Motorola dùng Linux phát triển ĐTDĐ

ICTnews - Motorola đang chơi canh bạc phần mềm nguồn mở Linux cho ĐTDĐ. Đây là dấu hiệu cho thấy Linux đang thâm nhập mạnh mẽ vào thế giới di động.

  • Motorola tuyên bố cải tổ
  • “Dế” RAZR2 toả sáng cùng “sao” châu Á và Việt Nam

Chiếc điện thoại sang trọng Razr chạy trên mạng GSM của hãng, hiện đang có bán tại châu Á, là một “chiếc Linux”. Máy Razr2 V8 sẽ đến Mỹ trong vòng 2 tháng nữa là chiếc điện thoại Linux đầu tiên của Motorola tại đất nước này – nơi khai sinh ra người khổng lồ Microsoft.

Linux sẽ giúp mở rộng hơn nữa cộng đồng các nhà phát triển phần mềm - đây là thành phần đang ngày càng trở nên quan trọng hơn với ĐTDĐ. Motorola đã cho xuất xưởng khoảng 9 triệu máy Linux trong 4 năm qua và hiện đang mở rộng hệ điều hành Linux sang loại điện thoại thông minh và điện thoại cấp trung như Razr2.

Tại Hội nghị và Triển lãm LinuxWorld tổ chức ngày 7/8 tại San Francisco, Motorola đã trình làng chiếc Motomagx, phiên bản Linux di động mới nhất hãng. Motomagx mang lại một tuỳ chọn phát triển mới, gọi là WebUI, giúp đưa các ứng dụng Web2.0 vào điện thoại. Nó cho phép các nhà phát triển sử dụng những công cụ như AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) để tích hợp ứng dụng trên ĐTDĐ thông qua trình duyệt nguồn mở WebKit. Theo Christy Wyatt, phó giám đốc phát triển thị trường của Motorola, WebUI, Java, và Linux là những môi trường phát triển chính của ĐTDĐ Linux Motorola.

Việc phát triển một chuẩn Linux thống nhất cũng đã được sự đồng thuận của các công ty điện thoại di động khác.

Wyatt cho hay việc phát triển một chuẩn Linux thống nhất cũng đã được sự đồng thuận của các công ty điện thoại di động khác. Hồi tháng 1, Motorola đã thành lập Quỹ Tài trợ LiMo cùng với các hãng như NEC, NTT DoCoMo, Vodafone, Samsung, và Matsushita Electric Industrial (Panasonic).

Sau khi Linux trở thành nền tảng chính của điện thoại Motorola, công ty dự tính sẽ vẫn bán các thiết bị có hệ điều hành Windows Mobile nhắm đến các khách hàng doanh nghiệp, điện thoại dùng hệ Symbian bán tại châu Âu, và một số điện thoại cấp thấp vẫn dùng chuẩn công nghệ đơn giản. Tuy nhiên, Wyatt khẳng định Linux sẽ là 1 trong 3 nền phần mềm chính đối với thế giới phần mềm di động, cùng với Windows Mobile và Series 60 của Nokia.

Hiện nay, loại điện thoại dựa trên nền công nghệ CDMA vẫn chưa được chú trọng trong “cú cược” Linux của Motorola. Nhưng những dự đoán về Linux của công ty vẫn cho rằng hãng sẽ sản xuất điện thoại di động CDMA dựa trên nền Linux.

Huyền Thương

Theo Linux World