Ông Ray Owen
Motorola "háo hức" chờ Việt Nam triển khai WiMax

Đã nhắm vào các đối tác Việt Nam để thử nghiệm Mobile WiMax, Motorola đặt kỳ vọng vào sự phát triển của công nghệ WiMax tại Việt Nam.

Phỏng vấn ông Ray Owen, Giám đốc công nghệ khu vực Đông và Nam Á, Mảng mạng Viễn thông và Doanh nghiệp của Motorola.

Dường như Motorola cử ông đến đây để đẩy mạnh sự phát triển của WiMax tại thị trường Việt Nam?

Thực ra nhiệm vụ của tôi không chỉ phát triển về WiMax mà cả các công nghệ khác như 2G, 3G, WiFi, hệ thống bộ đàm… Nhưng tôi nghĩ WiMax có tiềm năng rất lớn tại Việt Nam, vì vậy tôi sẽ dành thời gian đáng kể để phát triển công nghệ này.

Tôi cũng mong muốn được tìm hiểu nhu cầu đối với thị trường còn nhiều tiềm năng này. Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Việc tôi làm việc tại Việt Nam sẽ giúp chúng tôi thiết kế sản phẩm và thiết kế công nghệ tại nước đang có nền công nghệ viễn thông phát triển nhanh chóng như Việt Nam.

Motorola đã thử nghiệm Mobile WiMax với các đối tác tại Malaysia, các ông có dự định triển khai với các đối tác tại Việt Nam hay không?

Tôi được biết, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp để triển khai WiMax trong năm 2007. Chúng tôi đang háo hức muốn giúp các đối tác Việt Nam triển khai Mobile WiMax và đã có kế hoạch làm việc với các đối tác Việt Nam để thử nghiệm Mobile WiMax.

Hiện tại thông tin cụ thể về doanh nghiệp này vẫn còn hơi sớm, nhưng tôi có thể khẳng định Motorola sẽ là doanh nghiệp hàng đầu giúp Việt Nam phát triển WiMax. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào nhiều việc liệu Bộ Bưu chính Viễn thông có cấp phép băng tần và chuẩn 802.16e để triển khai Mobile WiMax hay không. 

Một trong những vấn đề trở ngại để triển khai WiMax tại Việt Nam là giá cả thiết bị đầu cuối. Vậy cho đến thời điểm này Motorola đã có những cải thiện về vấn đề này hay chưa?

Tôi nghĩ phát triển lớn nhất về thiết bị WiMax trong thời gian vừa qua là 3 nhà sản xuất thiết bị hàng đầu thế giới là Motorola, Nokia và Samsung đã cùng hợp tác để phát triển mạng WiMax cho nhà cung cấp Sprint Nextel của Mỹ. Điều này cho thấy các nhà sản xuất hàng đầu đã tập trung phát triển thiết bị đầu cuối của công nghệ này đã giúp cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn.

Phần lớn các thiết bị dùng cho Mobile WiMax hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nên giá thành sẽ cao. Tuy nhiên, trong một thời gian tới khi công nghệ này được triển khai trên diện rộng, giá thành sẽ giảm mạnh.

Hiện giá thành cấp đồng để triển khai một mạng DSL có đây rất lớn, trong khi đó triển khai mạng băng thộng rộng không dây rẻ hơn nhiều so với triển khai mạng cáp đồng. Hơn nữa, việc triển khai một mạng Mobile WiMax sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc triển khai mạng 2G và 3G, nên sẽ giúp cho các nhà khai thác dễ dàng triển khai và cạnh tranh với các công nghệ khác.

Theo kinh nghiệm của ông để phát triển WiMax, Việt Nam cần phải làm gì cả về phái Chính phủ và doanh nghiệp?

Tôi cho rằng, để phát triển WiMax, đầu tiên là đảm bảo đủ tần số để hỗ trợ phát triển băng thông rộng. Tôi thấy nhiều nước đang chịu rất nhiều sức ép trong việc triển khai công nghệ 3G. Đối với nhiều nước điều này có thể cần thiết đặc biệt nếu có ít băng tần cho các dịch vụ thoại 2G. Tuy nhiên, đối với Việt Nam tôi nghĩ chúng ta cần tập trung ưu tiên cho băng thông rộng hơn.

Việt Nam đang trải qua một thời kỳ từ một đất nước với mức tăng tưởng khiêm tốn tới một đất nước có nền tăng trưởng rất cao và có nhiều sự thay đổi rõ rệt để tiến tới trở thành một nền kinh tế phát triển. Điều này mang đến rất nhiều thử thách không chỉ trong lĩnh vực điện thoại di động lĩnh vực băng thông rộng. Theo một số nghiên cứu, ảnh hưởng của băng thông rộng không dây tác động đến sự phát triển GDP của một quốc gia lớn hơn gấp 6 lần so với dịch vụ thoại. 

Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc triển khai công nghệ WiMax từ năm 2007 bởi công nghệ này phù hợp với các nước đang phát triển. WiMax không chỉ cung cấp dịch vụ thoại mà còn cả nhiều dịch vụ băng thông rộng. Công nghệ này phù hợp với lớp khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cả những người tiêu dùng cá nhân.

Tôi cho rằng, để Việt Nam có thể hưởng ích lợi từ việc phát triển băng thông rộng có một số thách thức chủ yếu sau: Các quy định pháp lý cần được triển khai để hỗ trợ sự tăng trưởng băng thông rộng không dây, bao gồm việc Bộ Bưu chính Viễn thông phân bổ hai dải băng tần 2.5 GHz và 2.3 GHz cho mục đích này; đảm bảo các nhà cung cấp mạng viễn thông và chính phủ Việt Nam có được thông tin cập nhật và đẩy đủ nhất về các công nghệ mới trên thế giới để triển khai các thiết bị băng thông rộng không dây; cố gắng đảm bảo việc phát triển băng thông rộng tại Việt Nam sẽ không bao gồm triển khai kéo cáp đồng ồ ạt trên các đường dây điện đang quá tải như hiện nay.

Xin cảm ơn ông!

Thái Khang

thực hiện