Ba năm trước, Wolves gây bất ngờ khi chi khoản tiền kỷ lục của CLB 15,8 triệu bảng để rước Ruben Neves về từ Porto.

{keywords}
Bán Neves cho Totttenham, Wolves sẽ mua Gueye thay thế

Sau ba mùa phục vụ cho đội chủ sân Molineux (đá 125 trận), Neves đã chứng tỏ được tài năng, biết cách cầm nhịp với khả năng làm chủ khu trung tuyến khá tốt.

Với bước tiến bộ vượt bậc, đặc biệt qua hai mùa thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Ruben Neves đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên MU.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Tottenham mới là đội thực sự quan tâm đến Neves, dù giá trị của anh đã tăng lên hơn gấp 3 lần, lên 50 triệu bảng.

Jose Mourinho vốn rất ngưỡng mộ phong cách thi đấu của Neves nên muốn đưa anh về trong bối cảnh phong độ Ndombele khá phập phù.

Điểm lợi thế của Spurs trong thương vụ này là đại diện của Neves và Mourinho cùng là một cái tên - "siêu cò" Jorge Mendes.

Trong thời gian tới, các bên sẽ xúc tiến ngồi vào bàn đàm phán để chốt mức giá phù hợp. Phía Wolves hiểu rằng, họ khó lòng giữ chân người tài nên cũng dần tìm kiếm phương án thay thế.

Nếu để Ruven Neves gia nhập Tottenham, HLV Nuno Santo sẽ dùng 30 triệu bảng để rước về Irdissa Gueye thay thế.

* Đăng Khôi