Đội bóng Serie A bổ nhiệm Mourinho với tham vọng trở lại đỉnh cao. Tuy nhiên, tình hình tài chính của họ đang lâm vào cảnh tồi tệ vì dịch Covid-19.

{keywords}
Mourinho gặp nhiều khó khăn ở đội bóng mới

AS Roma buộc phải bán bớt cầu thủ trước khi mùa bóng mới khởi tranh để cắt giảm quỹ lương cũng như thu về khoản phí chuyển nhượng.

Theo báo chí Italy, có đến 23 cầu thủ Roma bị liệt vào danh sách cần thanh lý, trong đó 9 thành viên thuộc đội một.

Federico Fazio, Davide Santon cùng Steven Nzonzi nhận lệnh sớm tìm đội bóng mới cho riêng mình.

Alessandro Florenzi vừa trở lại sau quãng thời gian cho mượn ở PSG cũng không có chỗ đứng. Tương tự là trường hợp của Pedro, thủ thành Robin Olsen, Javier Pastore, Ante Coric và William Bianda.

Nếu đẩy được nhóm cầu thủ trên, AS Roma có thể tiết kiệm được gần 40 triệu euro tiền lương mỗi năm.

{keywords}
Pastore nằm trong diện cần thanh lý

Đến hiện tại, đội bóng thủ đô mới chỉ rước về duy nhất một tân binh từ Wolves là thủ môn Rui Patricio.

Mourinho rất muốn có sự phục vụ của Granit Xhaka nhưng Roma đã thất bại với lời đề nghị 13 triệu bảng.

* Đăng Khôi