MU chi 120 triệu euro chuyển nhượng

Mirror tiết lộ, MU đã duyệt phương án chi 120 triệu bảng dành cho thị trường chuyển nhượng tháng Giêng 2020.

{keywords}
Ed Woodward chi đậm mua sắm bổ sung cho Solskjaer

Hồi đầu mùa, sau khi tình hình doanh thu sụt giảm, Phó chủ tịch Ed Woodward chỉ đưa ra khoản ngân sách 75 triệu bảng để mua sắm mùa Đông.

Tuy nhiên, MU quyết định thay đổi, bấm bụng chi tiêu mạnh để giúp Solskjaer có thêm chiều sâu đội hình.

Ed Woodward tin rằng việc giành vé trở lại Champions League sẽ phục hồi doanh thu cho MU.

Hiện tại, MU với HLV Solskjaer có hai con đường để trở lại Champions League: giành một chỗ trong top 4 Premier League, hoặc vô địch Europa League.

Để đạt mục tiêu, đội hình hiện nay là không đủ. Vì thế, Ed Woodward nâng quỹ chuyển nhượng lên 120 triệu euro. Con số này còn cao hơn, nếu MU bán Matic - cầu thủ đang được Inter liên hệ.

Arsenal bị Luis Enrique từ chối

Arsenal đang trải qua cuộc khủng hoảng phong độ, khi không thắng 4 trận Premier League gần nhất, và bị đẩy xuống vị trí thứ 6.

{keywords}
Luis Enrique từ chối lời mời của Arsenal

Điều này làm tăng nguy cơ Unai Emery bị sa thải, và thực tế là Arsenal cũng đã sớm liên hệ với Luis Enrique.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Arsenal chi tiêu không ít. Chỉ thắng 4 sau 12 vòng Premier League rõ ràng là không thể chấp nhận.

Không chỉ gây thất vọng trên sân cỏ, HLV Unai Emery còn mất khả năng kiểm soát nội bộ, dẫn đến nhiều vấn đề tranh cãi.

BLĐ Arsenal đang nhắm đến Luis Enrique như ưu tiên số 1. Tuy nhiên, nhà cầm quân 49 tuổi này tuyên bố trên ESPN, ông chưa muốn trở lại công việc.

Luis Enrique từng giành Champions League với Barca mùa 2014-15. Ông mới đây từ chức cương vị HLV trưởng Tây Ban Nha vì lý do gia đình.

Tâm sự trên ESPN, Luis Enrique nhấn mạnh đến việc muốn tiếp tục dành thời gian cho cuộc sống gia đình, sau câu chuyện thương tâm cách nay không lâu.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

Kim Ngọc