Đêm thứ Tư (2h ngày 21/9), MU có chuyến làm khách trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2023-24.

Nhiều khả năng đây cũng là thời điểm đại diện thể thao của hai CLB hàng đầu nước Anh và Đức bước vào cuộc đàm phán về trung vệ Matthijs de Ligt.

De Ligt không nằm trong kế hoạch chính của HLV Tuchel

Mùa giải thứ hai của De Ligt ở Bayern Munich đang khởi đầu theo cách không thể tệ hơn.

Sự xuất hiện của Kim Min Jae, trung vệ xuất sắc nhất Serie A mùa trước, người hùng giúp Napoli giành Scudetto sau 33 năm, khiến cầu thủ người Hà Lan không có chỗ.

Kể từ đầu mùa, HLV Thomas Tuchel xây dựng hàng thủ với cặp trung vệ Kim Min Jae và Dayot Upamecano.

De Ligt chỉ đóng vai dự bị với 82 phút trong mùa giải 2023-24, trong đó có 37 phút Bundesliga.

Ngồi dự bị thường xuyên có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tương lai bóng đá của De Ligt, đặc biệt là khi EURO 2024 đang đến gần.

Báo chí Đức cho biết, cầu thủ 24 tuổi không loại trừ khả năng gia nhập MU khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Mối quan hệ giữa HLV Erik ten Hag với De Ligt rất tốt. Họ từng làm việc cùng nhau ở Ajax và gặt hái nhiều thành công.

HLV Ten Hag rất cần trung vệ mới, trong bối cảnh Harry Maguire không được tin dùng. MU dự kiến giành chữ ký của De Ligt ở mức giá 70-75 triệu euro.