Cuối phiên chợ hè vừa qua, Marcos Rojo suýt gia nhập Everton nhưng thương vụ đổ bể do đối tác chỉ muốn mượn một mùa giải, thay vì mua đứt với giá 25 triệu bảng.

{keywords}
Marcos Rojo thi đấu tiến bộ mùa này

Phía Everton có thể sẽ quay trở lại lôi kéo trung vệ người Argentina trong năm mới.

Tuy nhiên, đại diện của Rojo tiết lộ, HLV Solskjaer không muốn tự làm suy yếu đội hình của mình bằng cách đẩy đi một cầu thủ đang chơi tốt.

Hè vừa qua, MU đã cho phép Chris Smalling gia nhập Roma theo dạng mượn một mùa giải. Trong tay Solskjaer còn 5 trung vệ là Maguire, Lindelof, Rojo, Tuanzebe và Phil Jones.

Hiện Rojo vẫn còn thời hạn 2 năm hợp đồng ở MU. Những màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây khi anh được tung vào sân tạo được niềm tin với ông thầy người Na Uy.

Nguồn tin từ nội bộ MU cho hay: "Solskjaer ấn tượng với Rojo kể từ sau khi anh suýt chuyển sang Everton. Cầu thủ người Argentina không hề phàn nàn.

Ole biết Rojo là trung vệ hàng đầu thế giới khi lành lặn. Ông sẽ không cho phép bất cứ cầu thủ nào ra đi trong tháng 1 tới đây."

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY 

* An Nhi