MU vừa chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của thủ môn Marc-Andre ter Stegen - người không chắc chắn tương lai ở Barca.

Theo giới truyền thông xứ Catalunya, MU cùng Juventus là hai đội bóng có khả năng lấy Ter Stegen khỏi Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

{keywords}
MU muốn lấy Ter Stegen thay De Gea

Ter Stegen hiện không thoải mái ở Barca, đội bóng luôn có nhiều tranh chấp nội bộ, bên cạnh yếu tố chính trị phức tạp ở Catalunya.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác khiến Ter Stegen nghĩ chuyện ra đi là mức lương.

Hợp đồng của Ter Stegen với Barca có thời hạn đến 2020, cùng mức lương khiêm tốn 4,68 triệu euro.

Trong một năm nay, Barca nhiều lần đàm phán gia hạn hợp đồng với Ter Stegen, nhưng không chấp nhận nâng lương cho anh lên quá 6 triệu euro.

Ter Stegen nằm trong top 5 thủ môn giỏi nhất thế giới hiện nay, và những gì anh nhận được không tương xứng với đóng góp.

MU và Juventus đều hứa hẹn dành cho Ter Stegen mức lương cao. Trong đó, Quỷ đỏ sẵn sàng trả cho thủ thành người Đức mức thu nhập hơn gấp đôi hiện nay.

MU đang mất kiên nhẫn với David de Gea, thủ môn có lương cao nhất thế giới (375.000 bảng/tuần), nhưng thường xuyên mắc sai lầm.

Báo chí Anh cho biết, MU có khả năng bán De Gea sang Real Madrid hoặc PSG, lấy tiền chiêu mộ Ter Stegen.

KN