Những ngày qua đàm phán giữa Manchester United và Inter Milan bị chựng lại do đôi bên khúc mắc ở vấn đề tiền lương của Alexis Sanchez.

{keywords}
Hôm nay, Sanchez bay đến Italia tiến hành kiểm tra y tế

Đại diện Serie A không muốn phải trả phần lớn lương cho tiền đạo Chile, trong khi phía Quỷ đỏ cũng từ chối là người chi trả chính cho một cầu thủ đã được đem cho mượn. Còn Sanchez dĩ nhiên không chịu giảm lương cao ngất đang hưởng ở Old Trafford.

Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ ESPN, hiện 2 đội đã tìm được tiếng nói chung. Cụ thể, MU cho Inter Milan mượn Sanchez trong 10 tháng (tức đến hết mùa giải).

Phía MU chi ra khoảng 6 triệu bảng, còn Inter Milan là 9,46 triệu bảng cho phần lương của Sanchez. Ngoài ra, đội bóng do Conte dẫn dắt cũng trả một khoản phí cho Quỷ đỏ. Thỏa thuận không bao gồm tùy chọn phải mua.

Alexis Sanchez trên đường bay đến Italia hôm nay để tiến hành kiểm tra y tế trước khi được giới thiệu là cầu thủ Inter Milan.

Có thể nói, Sanchez là bản hợp đồng sai lầm tệ hại của MU. Từ chỗ là chân sút cự phách tại Arsenal, Sanchez trải qua 18 tháng khốn khổ tại Nhà hát của giấc mơ. Anh chỉ có được 5 bàn thắng trong 45 lần ra sân và vắng bóng mùa này do chấn thương.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY   

 

L.H