
Ngày 28/5, nắng nóng tại Bắc Bộ đã chấm dứt với nền nhiệt cao nhất trong ngày không quá 35 độ. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, hiện nay, khu vực phía Tây Nam Hà Nội đang xuất hiện những vùng mây dông.
![]() |
| Cảnh tượng dễ bắt gặp ở Hà Nội sau những trận mưa lớn (Ảnh: VietNamNet) |
Những vùng mây dông này đang gây mưa và có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0.1 m đến 0.3 m tại các phố như: Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng-Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Định Công-Lê Trọng Tấn, Nguyễn Khuyến-Ga Hà Nội, Khâm Thiên, Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, Cát Linh, Quốc Tử Giám, Cầu Giấy, Phạm Hùng, Mỹ Đình.
Không chỉ Hà Nội mà các địa phương khác ở Bắc Bộ cũng cần đề
phòng mưa rào và dông sáng 28/5; các tỉnh vùng núi cần đề phòng mưa to cục bộ
gây lũ quét, sạt lở đất đá.
Tại các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, vùng núi vẫn có nắng nóng, song chiều
tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi sẽ khiến không khí dịu mát hơn. Nhiệt độ
cao nhất từ 32 – 35 độ, riêng vùng núi vẫn duy trì nhiệt độ cao, cao nhất
từ 35 – 38 độ C.
Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36 độ C.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/5:
- Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.
- Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.
- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ, riêng vùng núi 35 – 38 oC
- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc
có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ, phía
bắc có nơi 35 - 37 độ C.
- Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.
- Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36 độ C.
- Hà Nội: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.
Lê Lan
