Chiều 27/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn xảy ra mưa to kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại tại một số huyện. 

Tại huyện Chợ Lách, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 1h30 cùng ngày, làm tốc mái 84 căn nhà của người dân ở xã Sơn Định, Tân Thiềng, Hưng Khánh Trung B và thị trấn Chợ Lách. Trong đó, Sơn Định là xã bị thiệt hại nặng nề nhất với 50 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Giong loc
 Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: E.X
loc xoay 1 7451.jpg.webp
Vườn sầu riêng bị lốc xoáy, cây đổ ngã ngổn ngang. Ảnh: E.X

Ngoài ra, lốc xoáy làm gãy đổ 1ha sầu riêng 6 năm tuổi; 3ha diện tích cây ăn trái khác; hư hỏng 15 nhà lưới và hư hỏng 1 phần lưới điện trung thế, nhiều biển quảng cáo. Tại huyện Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú thiên tai cũng làm tốc mái nhà dân (mỗi huyện 1 căn). 

Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố.

Tại tỉnh Tiền Giang, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trên địa bàn huyện Cái Bè vừa xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại về nhà ở, vườn cây ăn trái.

Theo đó, khoảng 1h30 cùng ngày, mưa to kèm theo lốc xoáy đi qua địa bàn huyện Cái Bè, đã làm thiệt hại 33 căn nhà của người dân. Trong đó, 6 căn nhà bị sập; tốc mái 27 căn; 1 người bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngoài ra, lốc xoáy làm ngã đổ 264 cây ăn trái như: sầu riêng, nhãn, xoài. Tổng thiệt hại khoảng 747 triệu đồng. 

Tiền Giang 23.jpg
Lốc xoáy làm thiệt hại, hư hỏng 33 căn nhà ở huyện Cái Bè. Ảnh: E.X
Tiền Giang 0.jpg
Cơ quan chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Ảnh: E.X

Đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 11 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại 179 căn nhà, ngã đổ 264 cây ăn trái. Thiệt hại hơn 3,4 tỷ đồng.