- Cơn mưa kéo dài nhiều giờ trên nhiều địa bàn quận TP.HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Người dân đi chơi Trung thu phải bì bõm, dắt bộ tìm đường về... 

Đêm 4/10, theo ghi nhận cơn mưa lớn như nước trút bất ngờ đổ xuống nhiều địa bàn quận TP.HCM như Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 1, 3, 5… khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, gây ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi Trung thu.

{keywords}
Cơn mưa nhiều giờ khiến TPHCM ngập nặng 
{keywords}

Tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp nước ngập sâu hơn nửa mét, hàng loạt phương tiện bị chết máy, dẫn bộ. Nhiều gian hàng kinh doanh bánh trung thu cũng ế ẩm, nước ngập tràn lên cả vỉa hè.

Còn tại phố lồng đèn, đường Lương Nhữ Học, quận 5, nhiều người đi chơi Trung thu phải mặc áo mưa, che dù. Các hoạt động buôn bán, vui chơi tại đây bị ảnh hưởng, vắng khách hơn mọi hôm.

{keywords}
Người đi đường dắt xe trong mưa ngập
{keywords}
Nước tràn lên cả vỉa hè, tấn công hàng quán

{keywords} 
Không thể chạy xe qua chỗ ngập, người đàn ông này quay xe, tìm nơi trú ẩn, chờ nước rút 

{keywords}
Trẻ em đi chơi Trung thu trong mưa lạnh

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu tháng 10, tình trạng mưa gây ngập diễn ra thường xuyên. Đáng nói, nhiều công trình được đầu tư chống ngập tuy nhiên, tình trạng ngập lụt vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Sài Gòn mưa lớn nhiều giờ, cảnh báo ngập

Sài Gòn mưa lớn nhiều giờ, cảnh báo ngập

 Sáng nay, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm giông lốc trên diện rông gây ngập một số tuyến đường...

Tận mắt xem máy bơm khổng lồ đẩy nước ở "rốn ngập" nhất Sài Gòn

Tận mắt xem máy bơm khổng lồ đẩy nước ở "rốn ngập" nhất Sài Gòn

Sau 15 phút vận hành, “siêu máy bơm” của Công ty CP cơ khí Quang Trung đã hút sạch nước ngập từ 0,3- 0,4m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Mưa tầm tã, nhiều đường phố ngập mênh mông

Mưa tầm tã, nhiều đường phố ngập mênh mông

Nhiều tỉnh thành phía Bắc mưa lớn từ chiều qua đến nay khiến nhiều ngõ phố, đường làng ngập mênh mông như sông.

Chủ tịch TP.HCM: Ngập lụt có phần do ý thức người dân

Chủ tịch TP.HCM: Ngập lụt có phần do ý thức người dân

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, ngập lụt tại TP.HCM do bề mặt bị lún, quản lý yếu kém và do ý thức của một bộ phận người dân.

Văn Châu