Quy định này có thể hạn chế tình trạng doanh nghiệp liên tục báo cáo thua lỗ nặng mà lương, thưởng của lãnh đạo và nhân viên vẫn thuộc diện "khủng" gây bất bình trong dư luận.

Theo Chỉ thị số 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu vừa được Bộ Công Thương ban hành, Cục Thương mại điện tử và CNTT sẽ phối hợp với một số cơ quan liên quan công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương về các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động cũng như tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thu nhập bình quân hàng tháng của từng viên chức quản lý doanh nghiệp của EVN và Petrolimex. Việc công bố này được thực hiện định kỳ hàng năm.

EVN và Petrolimex

Nhiều ý kiến cho rằng việc công khai thu nhập lãnh đạo doanh nghiệp lớn là hành động cần thiết trong bối cảnh nhiều tập đoàn, tổng công ty kêu thua lỗ nặng nhưng lương, thưởng của lãnh đạo doanh nghiệp vẫn rất cao. Đơn cử theo công bố của Kiểm toán Nhà nước, năm 2011, Petrolimex lỗ kinh doanh xăng dầu 2.604 tỷ đồng, nhưng tiền lương bình quân của khối công ty mẹ lên tới 20,96 triệu đồng/người/tháng. Hoặc trong 2 năm 2011 - 2012, lỗ lũy kế của EVN lên tới 38.104 tỷ đồng song các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) vẫn tạm ứng Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng tạm ứng quỹ gần 5,4 tỷ đồng khen thưởng.

Nhiều năm liền, EVN và Petrolimex dù đứng đầu bảng nợ, lỗ nhiều nhất cả nước nhưng lương thưởng của cả nhân viên lẫn lãnh đạo đều gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần so với mức bình quân của người lao động thuộc các doanh nghiệp khác.

Cũng theo Chỉ thị số 11, định kỳ 6 tháng, trên Cổng thông tin của Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp của EVN và Petrolimex.

Riêng với EVN, Bộ Công Thương yêu cầu phải phối hợp với Cục Điều tiết điện lực để công khai giá điện, các yếu tố hình thành giá điện trên Cổng thông tin của Bộ cũng như website của Tập đoàn. Còn Petrolimex phải phối hợp với Vụ Thị trường trong nước công khai trên Cổng thông tin Bộ Công Thương về giá bán xăng dầu, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu... 

Ngoài ra, Petrolimex cần nghiên cứu, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như đặt bảng thông tin điện tử tại các địa điểm công cộng để tuyên truyền về sử dụng xăng dầu tiết kiệm, giá xăng dầu thế giới hàng hàng ngày,...