“Mượn” cuộc thi để tìm ý tưởng
ICTnews - Số lượng thuê bao điện thoại di động (ĐTDĐ) khá lớn ở thị trường Việt Nam đã khiến thị trường nội dung số dành cho ĐTDĐ hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Chính điều này khiến cho cuộc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số cho ĐTDĐ cũng ngày càng “nóng” lên. Một trong những động thái mới đây nhất trên thị trường là công ty FPT cùng Đài truyền hình Việt Nam phát động cùng lúc hai cuộc thi liên quan tới ĐTDĐ là Mobile Ideas 2007 và Mobile Labs 2007. “Cái cớ” của cuộc thi là tạo cơ hội phát huy năng lực, tạo “sân chơi” cho những người yêu thích lập trình để cho ra đời chương trình phần mềm có tính ứng dụng cao, các trò chơi trên thiết bị di động, các dịch vụ tiện ích phục vụ số đông người tiêu dùng... Nhưng ai cũng hiểu rằng, mục đích thực sự của hai cuộc thi này là “mượn” ý tưởng của các cá nhân xuất sắc trong xã hội giúp cho các nhà tổ chức có thêm “vũ khí” mạnh để vượt lên trong cuộc cạnh tranh đầy khắc nghiệt của thị trường nội dung số.
Cụ thể, theo lời của một lãnh đạo của tập đoàn FPT, “cuộc thi hướng tới mục đích biến bài dự thi thành sản phẩm có thể bán ra được thị trường, tìm kiếm nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp nội dung và phần mềm nhúng”. Tất nhiên, các tác phẩm có tính thương mại cao cũng sẽ được công ty này “cân nhắc” ký hợp đồng với tác giả để có thể ứng dụng ngay trên các thiết bị di động mà FPT phân phối. Như vậy, rõ ràng thành công của cuộc thi sẽ đem lại nhiều cái lợi cho cả nhà tổ chức và các cá nhân có những ý tưởng tốt. Nhìn ở mặt ngược lại, người tiêu dùng cuối cùng chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi nhờ các dịch vụ nội dung cho điện thoại di động sẽ ngày một nhiều hơn. Tất nhiên, các dịch vụ nội dung này sẽ không phải “cho không”. Nhưng nếu các dịch vụ thực sự cần thiết cho người sử dụng, người ta chắc cũng không ngần ngại bỏ tiền ra để “mua” các dịch vụ này.
Các cuộc thi nói trên đã chính thức phát động được khoảng 1 tháng nay (và kéo dài trong 2 tháng) và cũng đã nhận được một số ý tưởng dịch vụ khá thú vị phục vụ đời sống từ cục “alô” quen thuộc mà chúng ta mang theo mình hàng ngày. Thí dụ như dùng ĐTDĐ để đo huyết áp, dịch tự động, kiểm tra mức độ vi phạm giao thông hay thậm chí... xạc pin bằng cách lắc ĐTDĐ.
Như vậy, “tiềm năng” của thị trường nội dung số cho ĐTDĐ và các thiết bị cầm tay đang dần trở thành hiện thực với việc “xã hội hoá” và “thương mại hoá” các ý tưởng hay của các nhà lập trình. Hy vọng sau các cuộc thi này, các nhà tổ chức sẽ “thu lượm” và “gặt hái” nhiều ý tưởng hay để nhanh chóng đưa vào ứng dụng, phục vụ người tiêu dùng.
Chiêu Dương
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 73 ra ngày 10/9/2007