Theo các nhà khoa học, người có thái độ hoài nghi trước thế giới thường có sức khỏe yếu kém, không hạnh phúc và gặp nhiều vấn đề về hôn nhân. Còn theo một nghiên cứu mới được xuất bản trên tạp chí Tâm lý học xã hội và cá nhân, người hoài nghi có thu nhập thấp hơn so với những người theo chủ nghĩa lý tưởng hóa.

Vì sao lại như vậy? Câu trả lời là các đối tượng này có xu hướng ngờ vực và tránh cộng tác, dành nhiều nguồn lực hơn cần thiết để bảo vệ bản thân và tài sản khỏi việc bị khai thác. Họ cũng ít đề nghị sự giúp đỡ từ người khác.

Olga Stavrova, nhà nghiên cứu tâm lý học của Đại học Cologne (Đức), một trong các tác giả, nhận định: “Những nhân viên tin rằng người khác không trung thực, thích lợi dụng thường có xu hướng không hợp tác trong dự án và bỏ qua các cơ hội liên quan”. Ngược lại, người rộng lượng lại được hưởng lợi ích tài chính từ cơ hội hợp tác với người khác.

Các nhà khoa học đã thực hiện một loạt khảo sát để chứng minh mối liên hệ giữa chủ nghĩa hoài nghi và tổn thất trong thu nhập. Trong hai nghiên cứu đầu, họ phân tích khảo sát người trưởng thành Mỹ và phát hiện 4 mức độ của chủ nghĩa hoài nghi - dựa theo câu hỏi khảo sát từng người - có liên hệ với từng mức thu nhập khác nhau. Nghiên cứu thứ ba điều tra mẫu của 16.000 người Đức trên toàn quốc, cho thấy người ít hoài nghi hơn kiếm được hơn người hoài nghi khoảng 300 USD/tháng.

Như vậy, nếu bạn muốn thành công về tài chính và hạnh phúc hơn, hãy thay đổi thấy độ của mình. Theo bà Stavrova, phát hiện của nhóm giúp mọi người đạt được các thành tựu trong cuộc sống bằng cách khuyến khích họ theo đuổi cách nhìn độ lượng hơn và thái độ tin tưởng với cộng sự. Bà tin rằng điều đó không khiến họ bị lợi dụng hay lừa gạt mà sẽ giành được kết quả xứng đáng.