Vẫn cảnh mưu sinh
thường gặp trên những sông, hồ ở vùng sông nước, thế nhưng, người dân Na Hang
dường như 'hạnh phúc hơn' khi được lao động trên địa danh đẹp nhất xứ Tuyên.
-Vẫn cảnh mưu sinh
thường gặp trên những sông, hồ ở vùng sông nước, thế nhưng, người dân Na Hang
dường như 'hạnh phúc hơn' khi được lao động trên địa danh đẹp nhất xứ Tuyên.
Hồ tích nước thủy điện Na Hang
(huyện Na Hang, Tuyên Quang) có diện tích khoảng 6.000 - 8.000ha tùy theo từng
thời điểm.
Hồ Na Hang tiếp giáp với hồ Ba
Bể; nằm trên địa phận ba tỉnh Hà Giang - Bắc Kạn - Tuyên Quang.
Người
dân mưu sinh trên địa danh đẹp nhất xứ Tuyên.
Theo ngôn ngữ Tày, Na Hang (còn
gọi là Nà Hang), có nghĩa là “ruộng cuối”.
Hồ thuỷ điện Na Hang là hồ nhân
tạo được xây dựng với mục tiêu chính là sản xuất ra điện năng và thuỷ lợi.
Việc ngăn sông đã tạo ra một vùng
hồ rộng lớn bao gồm lưu vực của hai con sông chính là sông Gâm và sông Năng.
Khung
cảnh hoang sơ giữa vùng rừng nguyên sinh hiếm hoi ở VN.
Ngoài chức năng tích nước cho
thủy điện Na Hang, vùng sinh thái hồ Na Hang đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn
của xứ Tuyên: rừng nguyên sinh với thảm thực vật dày đặc; nhiều loại động thực
vật quý hiếm, đặc biệt là loài voọc mũi hếch được ghi vào sách đỏ thế giới; núi
Pác Tạ, ngọn núi cao nhất trong 99 ngọn núi quanh hồ, ngự trên đỉnh núi là hai
ngôi đền Pác Tạ, Pác Vãng linh thiêng, được người dân nơi đây thờ kính…
Cuộc sống người dân xung quanh hồ
bình yên với những công việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên hồ Na Hang.
Điều hạnh phúc nhất, đó là họ
được mưu sinh trên địa danh đẹp nhất của xứ Tuyên thơ mộng…
Hồ Na
Hang mênh mông khoáng đạt...
...là
nguồn nuôi sống của nhiều người dân xung quanh hồ.
Bao
xung quanh hồ Na Hang là 99 ngọn núi, với nhiều truyền thuyết và cũng là
môi trường sống cho loài động vật sách đỏ (voọc mũi hếch) còn sót lại ở
nơi đây.