MV Corp. là đơn vị đi tiên phong trong việc kêu gọi thu phí bản quyền tải nhạc, nhưng nay công ty này đã dừng cuộc chơi.

Ngày 12/5, trao đổi với chúng tôi, một đại diện của MV Corp. cho biết, đơn vị này đã ngừng tham gia việc thu phí tải nhạc từ cuối tháng 2 vừa qua. Thông tin này chưa được công bố chính thức, nhưng MV Corp. đang làm các thủ tục thanh lý hợp đồng với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV). MV Corp.
Vậy là chỉ sau hơn 6 tháng MV Corp. ký thỏa thuận với RIAV và các website âm nhạc (tháng 8.2012) và 4 tháng từ khi việc thu phí được bắt đầu (1/11/2012) mà MV Corp. có vẻ rất kỳ vọng, thì đơn vị này đã rời bỏ cuộc chơi.
Cho dù MV Corp. và RIAV thống nhất không coi đây là vấn đề to tát, cũng không có xung đột nặng nề gì - như lời của người đại diện, song đây là một thông tin khá bất ngờ, bởi MV Corp. từng đi tiên phong trong phong trào thu phí bản quyền tải nhạc và được xem là một thế lực lớn về bản quyền nhạc số ở VN. MV Corp. đã nắm trong tay kho nhạc số có bản quyền lớn nhất thỏa thuận với RIAV.
Lý do của việc rút lui không (hoặc chưa) được tiết lộ cụ thể. Song theo đại diện của MV Corp., việc rút lui này không phải lý do từ thị trường hay người sử dụng, bởi các yếu tố này đã được lường trước.
MV Corp. nói việc rút lui về lâu dài không ảnh hưởng đến thu phí bản quyền tải nhạc, chỉ là thị trường sẽ thiếu đi một cầu thủ - một đơn vị trung gian làm việc với các bên liên quan. Những khó khăn ban đầu thì các bên đã cùng vượt qua và giờ đây các công việc đã dự kiến vẫn được thực hiện theo kế hoạch: Các trang web âm nhạc sẽ tiếp tục thu phí, sự hỗ trợ từ nhà mạng, Bộ Thông tin - Truyền Thông hay các đơn vị khác vẫn được tiếp tục. MV Corp. sẽ chuyển lại kho nhạc số có bản quyền đã thỏa thuận với RIAV để hiệp hội tự làm việc với các website và các bên khác.
Ông Nguyễn Minh Kha - Phó Tổng giám đốc trang web nhaccuatui.com - cũng cho rằng, việc MV Corp. từ bỏ cuộc chơi không có ảnh hưởng gì, bởi nhaccuatui ký hợp đồng với nhiều nhà cung cấp nội dung khác nhau và việc thu phí tải nhạc vẫn được thực hiện bình thường.
Nhận xét về việc thu phí tải nhạc trong thời gian qua, đại diện của MV Corp. lạc quan với ý thức của người sử dụng đang tốt dần lên. Một ví dụ, là trong tháng đầu tiên thực hiện, số tiền phí thu được chỉ khoảng 15 - 20 triệu đồng, nhưng số tiền này tăng lên mỗi tháng, và cả thị trường (với 18 website âm nhạc tham gia) thu được khoảng vài trăm triệu mỗi tháng. MV Corp đánh giá đây là mức tăng khả quan - mặc dù trên thực tế số tiền này chỉ rất nhỏ so với hàng chục nghìn bài hát đang được bán trên các website âm nhạc.
Mặt khác, MV Corp. xác định doanh thu chính từ việc tải nhạc là trên điện thoại di động, thì theo khảo sát của đơn vị này, đã có 12% số người dùng sẵn sàng trả tiền tải nhạc trên mobile, cao hơn hẳn so với dự đoán. Những khó khăn về thanh toán thì trên mobile đã được giải quyết. Điều quan trọng là, với sự tham gia tích cực của truyền thông, của giới nhạc sĩ, người nghe nhạc hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc “Nghe có ý thức”, tại sao phải thu phí bản quyền và thấy điều đó là bình thường.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Kha vẫn nhấn mạnh khó khăn về cơ sở hạ tầng. “Việc thu phí tải nhạc là xu hướng của thế giới, song với VN thực hiện vẫn còn là hơi sớm, “không đúng điểm rơi” - ông Kha nói. Lý do mà ông Kha giải thích là người dùng có muốn trả tiền cũng không biết trả cách nào, bởi ở VN không có các cổng thanh toán thuận lợi - và đây mới là vấn đề ảnh hưởng lớn nhất đến việc thu phí tải nhạc.
Theo LĐ