![]() |
| Nokia 808 PureView - mẫu điện thoại gây "sốc" tại MWC 2012. Ảnh: Engadget |
>> Ấn tượng ngày đầu MWC: Superphone lõi tứ và Android 4.0
>> Smartphone: Hãy thôi nói về cấu hình!
>> Lộ diện Nokia 808 PureView camera 41 “chấm”
>> Gia đình HTC One lộ diện tại MWC 2012
Một trong số những tin tức gây bất ngờ nhất từ MWC năm nay tới từ HTC và Nokia. Cả hai bên đều đặc biệt nhấn mạnh tới không phải số “chấm” đo đếm được mà là công nghệ đứng sau máy ảnh. Thông điệp ở đây là rõ ràng: đó không phải việc lớn tới đâu, mà là việc có thể làm với những gì mình có.
![]() |
| HTC One X |
HTC tiếp cận từ phương diện tốc độ và chất lượng khả dụng. Loạt smartphone One mới – One X, One S và One V – đều sử dụng công nghệ máy ảnh mới nhất của HTC cho tốc độ chụp hình và lấy nét nhanh hơn. Công ty tuyên bố các điện thoại mới có thể chụp ảnh chỉ trong 0,7 giây với khả năng khóa chủ thể lấy nét chỉ trong nháy mắt. Hãng smartphone Đài Loan cũng công bố kết quả nghiên cứu của các chuyên gia: độ phân giải máy ảnh là điều người dùng để ý đầu tiên khi phải đưa ra quyết định mua hàng.
Các mẫu điện thoại mạnh mẽ trước đó như Galaxy Nexus thường cho hình ảnh bị rung, nhòe, tuy nhiên HTC khác hoàn toàn. Công ty dùng cảm biến chiếu sáng hậu backside- Illuminated, kết hợp cùng ống kính f2.0 cải thiện khả năng chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, HTC còn đưa vào chip xử lí hình ảnh riêng có tên HTC Image Chip đảm nhận việc hiệu chỉnh màu và các chỉnh sửa khác trên tệp ảnh RAW khi chuyển đổi sang tệp JPEG.
![]() |
| Nokia 808 PureView |
Trong khi đó, Nokia cũng gây sững sờ cho cả giới truyền thông với Nokia 808 PureView – thành quả sau 5 năm nghiên cứu của các chuyên gia hình ảnh nội bộ: sự kết hợp của ống kính, thuật toán xử lí và cảm biến lên tới 41MP. Khi chụp ảnh ở tỷ lệ 16:9, ảnh sẽ có độ phân giải 34 MP kích thước 7.728 x 5.354px. Theo Giám đốc hình ảnh – Damien Dinning, chip xử lí hình ảnh trong 808 PureView có thể xử lí tới 1 tỉ điểm ảnh mỗi giây. Nokia cũng giới thiệu công nghệ tập hợp dữ liệu từ 7 điểm ảnh gần nhau lại thành 1 điểm ảnh để chụp ảnh chỉ 5 hoặc 8 megapixel với độ trong và nét đáng nể. Kỹ thuật này cũng giúp camera khi zoom số lên 4x nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.
Những cú hit của HTC và Nokia về tổng thể có thể xem là dấu hiệu an tâm rằng ngành công nghiệp smartphone không phải viện đến những lời lẽ hoa mỹ để tự phân biệt trên thị trường. Có lẽ các nhà sản xuất đã nhận thức được thực tế còn nhiều điểm cần quan tâm hơn là số điểm ảnh viết trong tập ghi thông số kĩ thuật để trưng bày. Dựa vào những gì đã có tới thời điểm này tại MWC 2012, chắc chắn con đường tương lai sẽ là thuyết phục khách hàng dựa vào trải nghiệm hơn là một vài con số vô nghĩa.
Theo SlashGear


