Mỹ dự định sẽ có các 'bước đi khởi đầu' để mở quan hệ quân sự với Myanmar. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng đây sẽ là một cách để thúc đẩy các cải cách chính trị mà chế độ trước đã tiến hành.
![]() |
|
Hình minh họa quân đội Myanmar |
"Chúng tôi đang xem xét các bước đi khởi đầu trong quan hệ giữa quân đội Mỹ và Myanmar. Nhìn chung, chúng tôi ủng hộ quan điểm tương tác quân đội giữa hai nước một cách thận trọng, có trọng điểm phù hợp sao cho hiệu quả trong việc thúc đẩy các nỗ lực cải cách toàn diện ở Myanmar" - vị quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.
"Điểm mấu chốt là chúng tôi quan tâm, tìm kiếm các cách thức để có tiến triển và tôi nghĩ mọi người sẽ thấy các bước đi phù hợp trong tương lai gần" - vị quan chức này nói thêm.
Quan hệ giữa hai quốc gia đã chứng kiến nhiều bước ngoặt mới kể từ khi Myanmar tiến hành các biện pháp mở cửa và cải cách dân chủ.
Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Barack Obama tháng trước tới Yangon đã nhấn mạnh quá trình chuyển đổi này, khi cả Washington và Myanmar cùng có lợi trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao và an ninh.
Chính quyền Obama đang tìm kiếm một sự thay đổi về chiến lược theo hướng đặt châu Á làm trọng tâm, hiện đang mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, nhất là ở một số quốc gia mà Trung Quốc đã và đang rất có ưu thế.
Hồi tháng Mười, các quan chức nói rằng Mỹ sẵn sàng để Myanmar tham gia với tư cách là quan sát viên trong các cuộc tập trận chung với Thái Lan vào năm 2013. Đây là sự kiện có sự tham gia của Mỹ và các đồng minh châu Á.
Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Tướng Francis Wiercinski - tướng chỉ huy của quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương và các quan chức quốc phòng dân sự đều có trong thành phần đại biểu của Mỹ tham gia đối thoại với Myanmar vào tháng Mười vừa qua, giúp mở ra cánh cửa cho đối thoại quốc phòng giữa hai bên.
- Lê Thu (theo CNA)
