![]() |
Mỹ phải "đội sổ" 14 quốc gia về chỉ số ứng dụng băng rộng. (Ảnh minh hoạ) |
Mỹ buồn vì xếp thứ 15 về chỉ số băng rộng
Nước Mỹ đang buồn vì tin từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa lại cho hay Mỹ lại tụt hạng trong chỉ số thâm nhập băng rộng.
Mỹ từng được xếp thứ 4 về chỉ số băng rộng/người vào năm 2001 trong số 30 quốc gia công nghiệp do OECD đưa ra. Đến giữa năm ngoái, Mỹ tụt xuống vị trí 12 và báo cáo mới nhất cho thấy họ đã trượt thêm 3 vị trí nữa, đứng thứ 15.
Với 19,6 kết nối băng rộng/100 người, Mỹ phải “ngồi dưới” Đan Mạch (với 31,9/100 người), Hà Lan, Hàn Quốc, Thuỵ Sỹ, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển, Canada, Bỉ, Anh, Luxemburg, Pháp và Nhật.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn đứng trước Australia, (19,2 kết nối/100 dân số), Áo, Đức, Tây Ban Nha, Ý, New Zealand, Bồ Đào Nha, Ireland, Hungary, Cộng hoà Sec, Ba Lan, Cộng hoà Slovak, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng là Mêhico với chỉ 3,5 kết nối/100 dân.
Vì địa lý hay vì giá cả?
Tại cuộc họp của Uỷ ban Thương mại Thượng viện về vấn đề trên, các chuyên gia và nhà phê bình của Mỹ không hề đổ lỗi cho tình trạng yếu kém của quốc gia. Thay vào đó, họ cho rằng những quốc gia đứng trước Mỹ đều là những nước có diện tích nhỏ, mật độ dân số cao, do đó dễ kết nối các đường dây và kỹ thuật.
Song Stephan Beckert, Giám đốc nghiên cứu hãng TeleGeography Inc, một công ty nghiên cứu thị trường đặt tại Washington, DC, nói rằng: “Địa lý không phải là vấn đề”. Bởi nếu thế, những thành phố nằm dọc theo bờ biển phía Đông nước Mỹ sẽ có cùng điều kiện với các quốc gia châu Âu, bởi mật độ dân số tương tự nhau.
Theo nhận định, vấn đề nằm ở “cái ví tiền” của những người Mỹ không dùng băng rộng. Berkert giải thích: “Dịch vụ băng rộng tại Mỹ đắt đỏ hơn ở châu Âu. Người tiêu dùng Mỹ hiếm khi được tham khảo 2 nhà cung cấp, trong khi tại châu Âu có rất nhiều nhà cung cấp, họ không cung cấp toàn bộ dịch vụ trọn gói. Do đó người dân có nhiều lựa chọn hơn”.
Tại Đức, Công ty viễn thông Deutsch Telecom niêm yết giá một đường dây DSL chạy tốc độ 6 megabit/giây khi download và 576 kilobits khi tải là 6,21 USD/tháng, trong đó người dùng bị giới hạn 30 giờ/tháng. Một kết nối không giới hạn với tốc độ trên có giá 37,58 USD/tháng. Mức giá đó gần với mức giá trung bình 44,95 USD của tài khoản modem cáp Time-Warner RoadRunner tại Mỹ, với tốc độ tương đương.
Beckert lưu ý rằng tại Mỹ, hãng Verizon tính cước 29,99 USD cho kết nối DSL tốc độ 1,5 megabit download và 384 kilobit khi tải. Đó là mức giá một đường dây DSL tại Hàn Quốc – tuy nhiên, với tốc độ nhanh hơn nhiều lần (4 megabit download và 640 kilobit khi tải).
Thực tế, theo số liệu của TeleGeography, tại Hàn Quốc không bao giờ có tốc độ chậm như của Verizon.
Còn tại Pháp, tốc độ chậm như thế vẫn có thể, song chỉ với mức giá 18,63 USD/tháng.
Beckert nói đó là lý do tại sao Mỹ lại xếp thứ 15.
Huyền Thương
Theo Science
