
Hãng nghiên cứu Coda Research Consultancy (Anh) vừa công bố một bản báo cáo về triển vọng phát triển của ngành công nghiệp viễn thông, di động thế giới trong đó dự báo lượng dữ liệu di động chỉ tính riêng tại thị trường Mỹ sẽ tăng từ mức khoảng 8 petabytes/tháng như hiện nay lên 327 petabytes/tháng vào năm 2015 – hay tốc độ tăng trưởng bình quân qua từng năm đạt mức 117%.
Theo báo cáo của Coda, trong tương lai, rất nhiều dữ liệu sẽ được phân phối đến tay người dùng thông qua các trình duyệt web trên di động nhưng phần “đóng góp” lớn nhất thuộc về lĩnh vực video. Đến năm 2015, video trên di động sẽ chiếm khoảng 68,5% (khoảng 224 petabyte) tổng lượng dữ liệu di chuyển qua các mạng di động tại Mỹ. Coda cũng ước tính sẽ có khoảng 95 triệu (trong tổng số khoảng 158 triệu) thuê bao di động Mỹ sẽ thường xuyên xem video trên điện thoại của họ.
Cũng từ sự phát triển này, doanh thu từ mảng dịch vụ dữ liệu di động (không tính doanh thu từ tin nhắn SMS) sẽ chiếm khoảng 87% tổng doanh thu từ dịch vụ dữ liệu của các nhà mạng vào năm 2015. Tuy nhiên, các nhà mạng cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi thực hiện các chính sách giá cước mới đồng thời phải đầu tư những khoản khổng lồ để nâng cấp mạng lưới.
Theo tính toán của các chuyên gia tại Coda, nếu các nhà mạng giữ nguyên năng lực mạng lưới như hiện nay, họ sẽ phải sử dụng hết 100% dung lượng đó vào năm 2012 – thời điểm có khoảng 40% số thuê bao di động sử dụng smartphone. “Nâng cấp dung lượng mạng lưới là việc các nhà mạng cần phải làm ngay và làm mạnh mẽ từ bây giờ nếu muốn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng”, Steve Smith – Chủ tịch hãng nghiên cứu Coda nói.
Theo TechCrunch