Nuclear.jpg
Ảnh minh họa

Ngày 3/6, bản điều trần trước Thượng viện của ông Thomas D'Agostino, người đứng đầu Cục An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ cho biết, một bản danh sách các kho chứa uranium và nhiều cơ sở khác liên quan đến chương trình hạt nhân “dân sự” của quốc gia này đã bị tung lên mạng Internet.

Toàn bộ số tài liệu dài 266 trang này đã vô tình được công bố trên website của Văn phòng In ấn chính phủ Mỹ hôm 6/5 trong khi đang được chuyển từ Văn phòng Tổng thống sang Quốc hội. Theo tiết lộ, bản danh sách này đang được chuẩn bị để cung cấp cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bao gồm toàn bộ chi tiết, địa điểm, các hoạt động chính, hình thức an ninh bảo vệ... của 103 lò phản ứng hạt nhân nằm rải rác khắp nước Mỹ. Điều nguy hiểm là những thông tin này hoàn toàn mở đối với tất cả các đối tượng.

Cùng với sự cố này, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Steven Chu cũng đang bị chất vấn trước Hạ viện trước thông tin cơ sở hạt nhân mang mật danh Y 12 tại Oak Ridge (bang Tennessee) bị lộ trên mạng. Cơ sở này hiện đang lưu trữ một lượng lớn uranium đã được làm giàu và có thể sử dụng trong các chương trình vũ khí hạt nhân.

"Đó là một vấn đề nghiêm trọng”, ông Chu nói "Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ và tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn chặn việc Y-12 có thể trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố".

Khi điều trần trước Hạ viện, ông Chu không biết tại sao tập tài liệu tối mật này lại có thể bị tiết lộ. “Có thể ai đó đã phạm sai lầm”, ông Chu nói.

Cơ sở hạt nhân Y-12 đã được lên kế hoạch chuyển đến một địa điểm mới an toàn hơn vào năm 2010 nhưng cơ sở này đang được xây dựng với tổng kinh phí 549 triệu USD.

Theo AP