AP-Huawei-Logo-w630.jpg
Từ lâu, Quốc hội Mỹ đã phản đối việc Huawei mở rộng kinh doanh tại Mỹ. Ảnh minh họa

>> Huawei rút khỏi thị trường Mỹ/ Thủ tướng Anh thách thức Trung Quốc về gián điệp mạng/ Cựu giám đốc CIA: “Rõ ràng Huawei là gián điệp của Trung Quốc"

Dianne Feinstein và Robert Menendez, tương ứng là chủ tịch của Ủy ban Tình báo và chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã phát biểu trong một bức thư rằng “duy trì tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng viễn thông” là một yếu tố rất quan trọng đối với liên minh Hàn Quốc – Mỹ.

Từ lâu, Quốc hội Mỹ đã phản đối việc Huawei mở rộng kinh doanh tại Mỹ, nhưng bức thư này là một ví dụ hiếm hoi về việc các nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc một công ty Trung Quốc đầu tư ở các nước khác.

Bức thư được gửi đi vào cuối tháng 11 tới Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper. Thời gian đề trên bức thư trùng với chuyến đi của phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bức thư từ Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein và Robert Menendez bày tỏ mối lo ngại khi Huawei được lựa chọn làm công ty xây dựng mạng băng rộng cho một công ty con của hãng LG của Hàn Quốc.

Bức thư có đoạn viết: “Một trong những mục đích quan trọng của liên minh là quân đội và cơ quan tình báo của hai nước đang cùng nhau tiến hành các bước nhằm chia sẻ thông tin và thúc đẩy đào tạo”. Trong khi đó, thỏa thuận với Huawei “đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng và những nguy cơ bảo mật tiềm ẩn”. Hai thượng nghị sỹ yêu cầu những người nhận thư hãy đánh giá tất cả những nguy cơ tiềm ẩn.

Theo CNBC