Kevin Bollert, 27 tuổi, vừa bị bắt vì điều hành trang web “trả thù tình” UGotPosted, chuyên đăng tải trái phép hình ảnh khỏa thân, nhạy cảm của người khác.

{keywords}

Các trang web "trả thù tình" thường đăng ảnh hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Ảnh: Internet

UGotPosted là một loại website "trả thù tình", nơi thành viên đăng tải những tấm ảnh nhạy cảm như ảnh khiêu dâm của người yêu cũ, vợ/chồng cũ. Không như các website cùng loại yêu cầu ẩn danh tính, chủ trang web UGotPosted lại đòi hỏi người tải ảnh phải đăng liên kết đến tài khoản mạng xã hội của nạn nhân.

Công tố viên cho biết trang web còn “moi” tiền từ khổ chủ để gỡ ảnh. Những nội dung bị đăng có thể hủy hoại cuộc sống của nhiều người. Một nạn nhân có tên Jane Doe #6 không thể đi làm vì những người nhìn thấy ảnh cô trên web liên tục gọi điện đến văn phòng làm phiền.

Nhà chức trách còn cáo buộc Bollaert điều hành changemyreputation.com, một trang web khác cung cấp dịch vụ gỡ bỏ ảnh từ trang UGotPosted với chi phí khoảng 300 USD (hơn 6 triệu đồng). Theo hồ sơ tòa án, hắn kiếm được “khoảng 900 USD mỗi tháng từ quảng cáo trên trang và những bản ghi thu được từ tài khoản PayPal changemyreputation.com cho thấy hắn nhận được hàng trăm ngàn USD” của nạn nhân. Có hơn 10.000 bức ảnh được đăng lên trang, sắp xếp theo địa điểm, đi kèm với thông tin cá nhân của đối tượng trong ảnh, bao gồm Facebook, Twitter, LinkedIn, nơi làm việc…

Các trang web “trả thù tình” rất khó bị đóng cửa do luật pháp liên quan khá lỗi thời. Chủ website thường xuyên sử dụng chính là Luật Nguyên tắc Truyền thông để biện hộ dịch vụ của họ bị lợi dụng để lưu trữ hay phát tán nội dung bất hợp pháp. Họ tranh luận tội lỗi gây ra do người dùng tải ảnh lên mà không phải chủ website.

Trong hầu hết trường hợp như vậy, cách hiệu quả nhất là áp dụng luật bản quyền. Nếu một người tự chụp ảnh mình, họ có quyền yêu cầu công cụ tìm kiếm tuân thủ Đạo luật Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) và ngăn chặn hình ảnh lan tràn trên mạng. Mới đây, hồi tháng 10/2013, California đã ra luật tống giam 6 tháng những kẻ phát tán hình ảnh của người khác mà chưa được sự đồng ý của họ.

Theo Du Lam - ICtnews/BBC