blog.jpg
Những bình luận trên Internet cần phải được kiểm soát tốt hơn. (Ảnh minh họa)

Theo lời ông Art Acevedo – Cảnh sát trưởng Austin, ông và các đồng nghiệp của mình đã bị “quấy rầy và dối trá, thậm chí là giả danh” bởi những lời bình luận “rởm” trên các blog hay mục bình luận dưới các tin tức của các website truyền thông địa phương.

Sở cảnh sát Austin đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng khác để nghiên cứu và đề ra các biện pháp xử lý bằng công cụ luật pháp đối với các bình luận này. Theo đó, các điều tra viên sẽ có nhiệm vụ tìm hiểu thân nhân chính xác của những người đã đăng các bình luận đó và đưa ra các án phạt theo luật Dân sự hay Hình sự tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bình luận đó.

Hồi tháng 3 vừa qua, mạng xã hội Twitter đã buộc phải khóa một tài khoản giả danh các quan chức cảnh sát Austin sau khi nhận được những lời phàn nàn từ văn phòng công tố bang.

David Anderson – giáo sư luật của Đại học Texas cho rằng nhưng website đang “chứa chấp” những lời bình luận có tính chất phỉ báng, bôi nhọ tổ chức cá nhân khác lại đang được miễn trách nhiệm trước pháp luật. “Cả người gửi bình luận và nơi đăng bình luận cần phải bị kiện”, ông giáo sư này nói.

Các nhà làm luật bang Texas cũng đã thông qua một đạo luật và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2009 trong đó nhấn coi việc sử dụng tên của một người khác để đăng thông điệp, bình luận lên các mạng xã hội, các website tin tức mà không được phép với mục đích gây hại, lừa đảo đe dọa hoặc phỉ báng người khác có thể bị kết án hình sự cấp độ 3.

Theo giới báo chí và luật pháp Mỹ, đạo luật về bình luận trực tuyến này có thể được nhân rộng ra toàn quốc và bổ sung thêm phần phát ngôn nặc danh trên mạng Internet.

Tuy vậy, hãng thông tấn AP lại cho rằng đạo luật này hoàn toàn không có tính khả thi bởi quyền được phát ngôn là một trong những quyền cơ bản được hiến pháp Mỹ bảo hộ. “Để có thể truy tố, tòa án phải yêu cầu bên nguyên đơn chứng minh được những thiệt hại mà họ đã phải chịu sau khi những bình luận hoặc phát ngôn kia ra đời, ít nhất là về mặt danh dự”, người đại diện của AP nói.

Theo American Stateman