Vài ngày sau vụ nã pháo từ Triều Tiên, các lực lượng hải quân Mỹ và Hàn Quốc đã sẵn sàng cho 4 ngày tập trận (bắt đầu từ hôm nay, 28/11) trên bán đảo đang căng thẳng.
![]() |
| Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington Ảnh navsource |
Dẫn đầu cuộc trình diễn lực lượng ở Hoàng Hải sẽ là tàu sân bay hạt nhân USS George Washington cùng đội tàu chiến đấu, tham gia chung là các tàu khu trục và tàu chiến Hàn Quốc.
Tàu USS George Washington đã rời cảng ở Nhật Bản hôm thứ tư, một ngày sau khi Triều Tiên làm cả thế giới bất ngờ khi nã pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc, làm 4 người thiệt mạng.
Trung Quốc đã gửi thông điệp tới Mỹ rằng, họ phản đối cuộc tập trận hải quân.
Lầu Năm Góc cho hay, cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển quốc tế là để “phòng thủ tự nhiên”, giống như các cuộc diễn tập trước đây và được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, đặc biệt là “không nhằm vào Trung Quốc”.
Đội tàu do USS George Washington dẫn đầu sẽ thực hiện các hoạt động tương tự như diễn tập hồi tháng 10/2009 ở phía tây bán đảo Triều Tiên.
Hãng tin Yonhap dẫn lời một nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói rằng: “Cường độ cuộc tập trận sẽ mạnh hơn nhiều so với kế hoạch. Các lực lượng tham dự sẽ tiến hành bắn và ném bom”.
Triều Tiên - quốc gia khẳng định cuộc tấn công pháo hôm thứ ba là hành động trả đũa việc Hàn Quốc diễn tập bắn thật vào vùng biển của họ - đã cảnh báo rằng, những cuộc tập trận mới đồng nghĩa với việc đẩy bán đảo “tới gần hơn miệng hố chiến tranh”.
Trung tâm lực lượng chiến đấu của hải quân Mỹ tham gia diễn tập là tàu sân bay hạt nhân USS George Washington 97.000 tấn, có thể mang 75 máy bay với thủy thủ đoàn gồm 5.500 người.
USS George Washington cùng 9 tàu chiến đấu khác tạo thành cốt lõi của Hạm đội 7 - hạm đội lớn nhất của Hải quân Mỹ và là hạm đội duy nhất thường xuyên được triển khai, sẵn sàng chiến đấu, có căn cứ tại Yokosuka, gần Tokyo. Tham gia tập trận còn có các tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển USS Cowpens, USS Stethem, USS Fitzgerald và USS Lassen.
Hải quân Hàn Quốc sẽ điều các tàu khu trục, tuần tra, hỗ trợ, chống ngầm tham gia cuộc tập trận kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 28/11. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ra tuyên bố: “Hoạt động của Mỹ và đồng minh được xây dựng trên nền tảng sẵn sàng hợp tác và cuộc diễn tập này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tương tác giữa các bên”.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng với quan điểm cứng rắn về Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc mới được bổ nhiệm cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn hơn trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công khác từ phía Triều Tiên.
Ông Kim Kwan-Jin, 61 tuổi, hôm qua đã được bổ nhiệm thay thế ông Kim Tae-Young - người từ chức Bộ trưởng Quốc phòng sau khi bị báo chí và quốc hội Hàn Quốc chỉ trích rằng, quân đội đã “quá mềm dẻo” trong phản ứng với vụ tấn công, chỉ đáp trả pháo chứ không phải không kích.
"Chúng ta cần đối phó mạnh mẽ với sự khiêu khích của Triều Tiên”, tờ Chosun Ilbo dẫn lời tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. “Chúng ta cần đáp trả mạnh hơn nhiều lần”.
Một số tờ báo Hàn Quốc còn kêu gọi chính phủ gia tăng chi tiêu quốc phòng và cải tổ lực lượng vũ trang để đối mặt với Triều Tiên. Về lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì chưa hề ký hiệp ước hòa bình sau cuộc chiến 1950 - 1953.
Báo Korea Herald cho rằng, quân đội trên hòn đảo bị tấn công “đã không tìm thấy các trang bị thích ứng để đáp trả hiệu quả, chống lại vụ nã pháo chết người của Triều Tiên”.
Còn tờ JoongAng Daily thì nhấn mạnh: “Khả năng và sức mạnh của quân đội đã thành một dấu hỏi lớn trong sự đối phó với hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Chính phủ, người dân và quân đội của chúng ta đã đánh giá không đúng mức sức mạnh của quân đội Triều Tiên”.
- Thái An (Theo mysinchew)
