Quân đội Hàn Quốc và Mỹ, sáng nay, bắt đầu một cuộc tập trận chung để đảm bảo sẵn sàng đối phó với Triều Tiên, bất chấp lời cảnh báo từ Bình Nhưỡng rằng sự kiện này có thể dẫn tới "một cuộc chiến tranh tổng lực".

Cuộc tập trận Giải pháp then chốt'/Đại bàng non là bài tập trận thường kỳ giữa Seoul và Washington, kéo dài 11 ngày với sự tham gia của 200.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng  12.800 lính và một tàu sân bay Mỹ.  

Theo Bộ tư lệnh Các lực lượng Phối hợp (CFC), cuộc tập trận tập trung vào khả năng phòng thủ của hai nước đồng minh trước các cuộc tấn công nhỏ bất ngờ từ CHDCND Triều Tiên. CFC cho biết thêm, các bài tập về bản chất là phòng thủ, củng cố tính sẵn sàng chiến đấu trước bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.

"Chúng tôi luyện tập các phản ứng của Liên minh trước một số viễn cảnh thực tế vượt ngoài việc đánh bại một cuộc tấn công thông thường", tướng Walter Sharp, Tư lệnh CFC, được dẫn lời trong một thông báo trước đó. "Thông qua những viễn cảnh đó, chúng tôi sẽ luyện tập cách quản lý khủng hoảng Liên minh, ngăn chặn và nhanh chóng đánh bại mọi sự khiêu khích và hoạt động phòng thủ".

Các quan chức Seoul cho hay, họ đã nâng tình trạng báo động quân sự ở khắp các đường biên giới biển cũng như đất liền để đối phó với một sự khiêu khích có thể từ Triều Tiên.

Sự công khai phô diễn lực lượng giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng đang bao trùm bán đảo Triều Tiên sau vụ đọ pháo giữa hai miền hồi tháng 11 năm ngoái gần biên giới biển tranh chấp. Trước đó, Triều Tiên bị cáo buộc đánh chìm tàu chiến Hàn Quốc ở Hoàng Hải hồi tháng 3 song Bình Nhưỡng khẳng định không liên quan.

Hôm 27/2, quân đội Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả cuộc tập trận bằng một cuộc tấn công toàn diện mà có thể biến Seoul thành một "biển lửa".  

Thanh Hảo (Theo Yonhap News, Xinhua)