
>> Mỹ: 7,2 tỷ USD đưa cáp quang về nông thôn
29 trường đại học ở Mỹ đang cùng nhau hợp tác xây dựng mạng lưới máy tính siêu tốc – trong đó dịch vụ Internet sẽ có tốc độ nhanh gấp vài trăm lần so với tốc độ mạng Internet hiện nay tại Mỹ.
Đây là dự án Gig.U của 29 trường đại học ở Mỹ, đang kêu gọi các công ty công nghệ cao trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, năng lượng và viễn thông. Dự án này sẽ xây dựng một thế hệ mới mạng lưới máy tính nhanh hơn, mang lại nhiều lợi ích cho nước Mỹ.
Hiện nay dự án đang được triển khai, các trường đại học đang tiếp cận các công ty viễn thông và các tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận để họ ủng hộ và đóng góp ý tưởng. Những học viện và trường đại học tiêu biểu liên quan đến dự án này là Arizona State University, Case Western Reserve University, Howard University, Duke University, the University of Michigan, the University of Washington, the University of Chicago và George Mason University.
“Chúng tôi không yêu cầu tiền của chính phủ”, Blair Levin, đại diện của Aspen Institute, người đang chỉ đạo dự án, nói. “Chúng tôi tin rằng cách làm đúng là thu hút các tổ chức tư nhân tài trợ cho mạng lưới”.
Dự án đặt mục tiêu có đường truyền tốc độ 1-gigabit – đủ nhanh để tải các bộ phim HD trong chưa đến 1 phút – không chỉ dành cho các giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học và kỹ sư, mà còn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp ở gần 29 trường đại học trên. Nhóm các trường nhắm tới việc tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số thu hút các mô hình giáo dục, các ý tưởng và công ty mới.
“Hiện vẫn có khoảng cách giữa cộng đồng nghiên cứu và dân cư”, Lev Gonick, giám đốc thông tin tại trường Case Western ở Cleveland, nói. Năm ngoái, Case Western đã thiết lập một chương trình thí điểm tại một số khu vực gần trường đại học, mang lại mạng lưới cáp quang 1-gigabiet cho 104 hộ gia đình gần trường. Trong vòng 3 tháng, có 3 doanh nghiệp mới thành lập đã chuyển về khu vực này để “đóng đô”.
“Chúng tôi tin một số lượng tiền đầu tư nhỏ có thể mang lại lợi nhuận lớn cho nền kinh tế Mỹ và cho xã hội của chúng ta”, ông nói.
Các thành viên của Gig.U chủ yếu đến từ các bang như Indiana, Kentucky, Missouri, Montana và West Virginia – nơi họ có thể có tác động lớn đến các cộng đồng dân cư cỡ vừa quanh đất nước. Hiện nay các trường đại học lớn nhất tại Mỹ đã có mạng lưới tốc độ cao.
Các trường đại học đang chuẩn bị đàm phán với các công ty viễn thông về cách thu hút đầu tư mới đến khu vực của họ thông qua mạng lưới siêu nhanh này. Sau đó, họ sẽ tìm kiếm nguồn vốn để xây dựng mạng lưới. “Việc này không kéo dài hàng thập kỷ, mà sẽ chỉ trong vài năm tới”, nhóm Gig.U nói.
Mặc dù Mỹ đã tiên phong trong mạng lưới máy tính từ những năm 1960 đến 1990, nhưng những năm gần đây họ lại tụt sau nhiều quốc gia khác trong việc triển khai và cải thiện công nghệ mạng lưới. Một nghiên cứu gần đây của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho thấy trong khi Mỹ đứng thứ 5 về mức độ sẵn sàng mạng lưới nói chung, thì họ lại đứng tới thứ 30 về việc đưa băng rộng đến với người dân.
Theo NYT