![]() |
| Ảnh: Minh họa |
Đến năm 2015, số lượng thuê bao di động của Mỹ sẽ có thêm khoảng 80 triệu, cao hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào.
Với khoản doanh thu viễn thông liên lạc ước tính 362 tỷ USD của năm 2010, doanh thu từ lĩnh vực này ở nước Mỹ sẽ tiếp tục lớn hơn hai lần so với các thị trường lớn khác như Nhật hay Trung Quốc. Trong vòng 5 năm tới, Pyramid kỳ vọng dịch vụ viễn thông liên lạc của Mỹ sẽ đạt 410,2 tỷ USD.
Năm 2015, di động băng rộng sẽ chiếm khoảng 40% tổng thuê bao gia tăng tại Mỹ. Ozgur Aytar, Giám đốc nghiên cứu của Pyramid Research cho biết những thiết bị hỗ trợ 3G, WiMax hay LTE (4G) sẽ tiếp tục tăng trưởng sau khi thị trường vượt qua điểm bão hòa với tỷ lệ xâm nhập thị trường là 100%.
Cùng với các thiết bị này là sự sẵn sàng của các nhà cung cấp đã, đang, sẽ mang đến các dịch vụ di động băng rộng cho người dùng giúp doanh thu từ di động tăng cao.
Vai trò của điện thoại cố định tại Mỹ đang trong giai đoạn chuyển đổi, không lâu nữa dịch vụ liên lạc này không còn đóng vai trò cốt lõi trong kinh doanh đối với các nhà điều hành mạng.
Pyramid kỳ vọng sự xâm nhập của di động băng rộng đến các hộ gia đình sẽ vượt qua cố định vào năm 2011 và trở thành phương thức liên lạc chính với sự nở rộ của các dịch vụ giá trị gia tăng như mạng xã hội, video trực tuyến hay blogging.
Theo Cellular-news
