Hàn Quốc hôm nay (15/1) từ chối bình luận về thông tin Mỹ đã thuyết phục nước này không không kích trả đũa Triều Tiên vào năm 2010.


Clip Triều Tiên nã pháo vào đảo Hàn Quốc hồi 2010Play

Thông tin Mỹ ngăn Hàn Quốc không kích Triều Tiên đã được tiết lộ trong cuốn hồi ký mới công bố của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Trong hồi ký, ông Gates mô tả cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun "có chút điên dại".

Vụ việc năm 2010 diễn ra sau khi Triều Tiên bất ngờ nã pháo vào một hòn đảo vùng biên của Hàn Quốc hồi tháng 11/2010.

Vụ tấn công làm nổ ra "một cuộc khủng hoảng vô cùng nguy hiểm", ông Gates nói, với chính phủ Hàn Quốc của Tổng thống lúc đó Lee Myung-Bak cứ khăng khăng phải đáp trả bằng quân sự.

"Ban đầu, Hàn Quốc có kế hoạch trả đũa, kế hoạch mà chúng tôi cho rằng đó là sự hùng hổ không tương xứng, liên quan tới pháo và máy bay", ông Gates viết trong hồi ký. "Chúng tôi lo ngại, các vụ tấn công qua lại sẽ leo thang một cách nguy hiểm".

Trong vài ngày tiếp theo, ông Gates viết, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng khi đó là Hillary Clinton đã có vô số cuộc điện đàm với những người đồng nhiệm Hàn Quốc để làm dịu tình hình.

"Cuối cùng, Hàn Quốc chỉ đơn giản bắn trả bằng pháo vào địa điểm có dàn pháo của Triều Tiên", ông Gates cho biết.

Chính phủ Hàn Quốc đã từ chối xác nhận thông tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra. "Chúng tôi không bình luận", một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Hiện thời, Mỹ đang duy trì hơn 28.000 quân ở Hàn Quốc theo thỏa thuận quốc phòng chung. Mỹ đảm trách quyền chỉ huy lực lượng chung trong trường hợp xung đột toàn diện xảy ra. Do cuộc chiến liên Triều 1950-1953 chỉ đóng lại bằng một lệnh ngừng bắn thay vì hiệp ước hòa bình nên về mặt ngữ nghĩa, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Nguy cơ xung đột leo thang đặc biệt cao khi đảo Yeonpyeong bị nã pháo, vì sự kiên nhẫn của Hàn Quốc đã quá mức chịu đựng sau vụ một trong các tàu chiến của nước này bị một tàu ngầm của Triều Tiên đánh chìm.

Theo ông Gates, đồng minh chính duy nhất của Triều Tiên là Trung Quốc đã giúp làm giảm căng thẳng bằng cách liên tục gây sức ép với lãnh đạo Triều Tiên.

Trong hồi ký, cựu Bộ trưởng Gates nói về sự ngưỡng mộ của mình với ông Lee Myung Bak, nói vị tổng thống bảo thủ này rất thực tế và thân Mỹ. Đánh giá này hoàn toàn trái ngược với những gì ông Gates nhận định về người tiền nhiệm của ông Lee - Tổng thống Roh Mooo-Hyun, "nhân vật chống Mỹ và có chút rồ dại". Ông Roh làm Tổng thống Hàn Quốc từ 2003-2008

  • Hoài Linh (Theo CNA)