- Ập vào căn nhà của cô gái 24 tuổi, đoàn công tác phát hiện nhiều mỹ phẩm mang nhãn mác thương hiểu nổi tiếng được “hô biến” từ hóa chất trôi nỗi tại chợ “thần chết” ở Sài Gòn.

Công an Q.9 (TP.HCM) vừa phát hiện một cơ sở sản xuất mỹ phẩm, kem dưỡng da giả và thu giữ một số lượng lớn sản phẩm, nguyên liệu, bao bì không rõ nguồn gốc.

{keywords}

Mỹ phẩm được làm giả từ hóa chất trôi nổi ở chợ “thần chết” Sài Gòn (Ảnh: AX)

Trước đó 2 ngày, đoàn công tác liên ngành Công an quận 9 phối hợp với UBND P.Phước Long A ập vào kiểm tra bất ngờ căn nhà số 4/4A đường 129 tổ 5, KP.2, P.Phước Long A do Trần Thị Trà My (24 tuổi, làm chủ).

Tại đây, công an thu giữ 827 hũ, 40 kg kem dưỡng da dành cho phụ nữ; 498 cây son và 33,5 kg nguyên liệu son; chất lỏng, bột, dung dịch hóa chất là 443 hũ và 449 kg; xà bông 270 cục; thuốc viên 130 hũ; bao bì, nhãn mác 446 kg và cùng nhiều máy móc dùng để pha trộn, đóng gói mỹ phẩm.

Đáng nói, tất cả số nguyên liệu trên đều không chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều loại mỹ phẩm được đóng hộp đủ màu sắc, dán nhãn mác ghi những dòng chữ Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng tem chống hàng giả, thuốc giảm cân đã đóng chai được làm giả tinh vi.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Trà My khai nhận tổ chức sản xuất, sang chiết, đóng gói mỹ phẩm từ nhiều tháng nay.

Cô gái 24 tuổi cho biết, hóa chất dùng sản xuất mỹ phẩm giả được vợ chồng cô mua tại chợ Kim Biên (Q.5) với giá từ 200 - 300 nghìn đồng/kg. Bằng máy pha trộn, đóng hộp, dán nhãn mác để “hô biến” hóa chất thành các loại mỹ phẩm có thương hiệu rồi đem đi bán.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thảo Nguyên