![]() |
Google và AT&T - hai đại gia nặng ký trong vụ đấu giá. |
ICTnews - Các đại gia Mỹ đang nóng lòng với vụ đấu giá tần số không dây lớn nhất của Chính phủ. Chủ tịch FCC Kevin Martin được “chăm sóc” nhiều nhất.
- Google đòi "bán sỉ" tần số không dây
Vụ đấu giá này có thể mang lại từ 15-20 tỷ USD cho chính phủ Mỹ. Ngoài ra, nó có thể hình thành nên một gia sản cho Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Liên bang (FCC) Kevin Martin, người chính thức đưa ra các điều khoản cho phép các nhà thầu thắng cuộc được sử dụng tần số một cách “cởi mở” hơn so với những điều luật hiện tại.
“10 năm nữa, điều khiến chúng ta nhớ đến Martin chính là cuộc đấu giá này”, nhà phân tích Blair Levin của Stifel Nicolaus & Co, Mỹ, nói. Blair Levin chính là người giúp viết điều luật cho các cuộc đấu giá tần số hồi giữa thập niên 1990 của cựu chủ tịch FCC Reed Hundt ngày đó.
“Đó có thể là chất kích thích tuyệt vời cho nền kinh tế. Đó có thể là một sự bùng nổ”.
Tần số, phải được FCC tổ chức đấu giá vào cuối tháng 1/2008, sẽ được khai thác khi đài truyền hình chuyển sang tín hiệu KTS vào tháng 2/2009. Đây là cuộc đấu giá đặc biệt đầu tiên kể từ năm ngoái và sẽ là cuối cùng của thập kỷ này bởi chưa có dự đoán nào cho một cuộc đấu giá mới thuộc loại tần số này trong tương lai.
Nhiều đại gia sẽ nhập cuộc
AT&T, hãng không dây lớn nhất của Mỹ, và Verizon Wireless, hãng lớn thứ 2, muốn có phần trong tần số này, bởi nhờ thế, họ có thể cung cấp các nội dung Web di động với tốc độ nhanh hơn. Các nhà cung cấp xem tần số này là lý tưởng cho dịch vụ Internet di động tốc độ cao bởi nó có thể truyền tín hiệu trong khoảng cách rất xa và xuyên tường.
Các công ty Internet bao gồm Google và Ebay đang tìm kiếm những điều khoản mà theo họ sẽ khuyến khích tạo ra một giải pháp không dây thay thế cho các dịch vụ được các công ty cáp và điện thoại bán hiện nay. Dĩ nhiên như vậy sẽ khiến các hãng viễn thông AT&T, Basking Ridge, Verizon Wireless lâm vào cuộc cạnh tranh mới bởi mạng lưới của họ hiện chỉ hoạt động với những công nghệ mà họ thông qua.
Martin đã thắp ngòi cho cuộc tranh cãi tại Mỹ, khi ông đề nghị đưa ra những điều luật đáp ứng nhu cầu của Google, rằng người mua một phần tần số đấu giá nên được phép dùng bất cứ thiết bị hoặc ứng dụng nào trên mạng lưới của nó.
Martin nói điều đó sẽ mang lại cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn và lợi ích cho ngành không dây của Mỹ - hiện đang tụt hậu hơn nhiều nước công nghiệp khác về tốc độ mạng lưới và tính năng thiết bị.
Tuy nhiên, Google còn muốn nhiều hơn nữa. Không chỉ truy cập đến tất cả thiết bị bao gồm laptop và ĐTDĐ và các loại phần mềm, mà Google còn muốn người sở hữu tần số được cho thuê lại tần số với mức giá bán sỷ hay chiết khấu thay vì mức giá toàn phần mà một nhà bán lẻ phải trả.
Chờ những điều luật chính thức
Đại gia sở hữu công cụ tìm kiếm nổi tiếng nhất thế giới đang phát triển các dịch vụ Web không dây mới và nâng cao doanh số quảng cáo.
“Nếu cuối cùng FCC quyết định không áp dụng điều kiện cấp phép “bán sỷ”, chúng tôi chẳng thấy chút cạnh tranh nào từ cuộc đấu giá này”, người vận động hành lang (lobbyist) Richard Whitt của Google tại Washington viết trong một blog.
Google đã tuyên bố sẽ bỏ ra ít nhất 4,6 tỷ USD để mua một “miếng bánh” trong tần số, nếu FCC thông qua những điều kiện “bán sỷ” của Google. Verizon và AT&T nói họ có thể đặt thầu ít hơn nếu có nhiều hạn chế áp đặt lên những người thắng thầu.
“Chúng tôi muốn biết các điều luật mà FCC áp dụng để phát triển chiến lược đấu thầu phù hợp”, Tổng giám đốc điều hành Verizon Communications Inc, Ivan Seidenberg, nói.
Trong khi đó, AT&T, phản đối đề nghị của Google, lại tán thành kế hoạch của Martin. Biện pháp của ông Marting tạo ra “cân bằng sáng tạo” giữa lợi ích của các đối thủ cạnh tranh. Martin nói điều khoản bán sỷ có thể không khuyến khích các nhà thầu phát triển mạng lưới của họ.
Một số nhà phân tích lại nói ai thắng thầu không quan trọng, điều quan trọng là tần số sẽ được mở ra cho các công ty khác nhau.
Huyền Thương
Theo Bloomberg
