![]() |
Lướt Net trong một quán cà phê Internet. Ảnh: Viewimages |
ICTnews - Thiếu Net, các "công dân số" cảm thấy lo lắng và cô độc. Họ muốn có các thiết bị di động như iPhone và BlackBerry chứ không "an phận" lướt Web bằng PC.
Lướt Net đã trở thành một nỗi ám ảnh với nhiều người Mỹ đến nỗi phần lớn trong số họ cảm thấy không thể đi đâu một tuần mà không online lấy 1 lần, và cứ 3 người lại có 1 người từ bỏ bạn bè và sex vì Net.
Cuộc khảo sát trực tuyến do hãng quảng cáo JWT thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 7-11/9/2007 đã hỏi 1.011 người Mỹ trưởng thành về việc họ cảm thấy rời xa Net được bao lâu là có thể chấp nhận được. 15% nói chỉ nửa ngày hoặc nhiều lắm là 1 ngày; 21% nói 2 ngày và 19% nói khoảng vài ba ngày. Chỉ 1/5 trong số những người tham gia nói họ có thể đi xa 1 tuần mà không “thèm Net”.
“Mọi người cảm thấy lo lắng, cô độc và buồn chán nếu bị buộc phải offline (rời mạng)”, Ann Mack, giám đốc xu hướng JWT, người thực hiện cuộc khảo sát nhằm mục đích xem công nghệ thay đổi các hành vi của con người như thế nào. “Họ cảm thấy bị mất kết nối với thế giới, với bạn bè và gia đình”, bà Ann Mack nói.
Cuộc khảo sát vừa được công bố ngày hôm qua (19/9) nhận thấy việc sử dụng ĐTDĐ và Internet đang ngày càng trở thành bộ phận cần thiết của cuộc sống. 48% những người được hỏi đồng ý rằng họ cảm thấy một cái gì đó quan trọng bị mất mát nếu không được truy cập Internet.
Hơn ¼ - tức 28% - thừa nhận họ dành thời gian giao tiếp xã hội (mặt đối mặt) ít hơn bởi hầu hết thời gian họ ở trên mạng. 20% nói họ dành ít thời gian cho sex hơn cho Internet..
Ngoài ra, khảo sát còn cho thấy một xu hướng đang ngày càng nổi lên mạnh mẽ là nhu cầu di động. Nghĩa là mọi người không còn hài lòng với việc truy cập băng rộng tại nhà hay công sở, mà muốn có những thiết bị di động như iPhone và BlackBerry.
“Chúng tôi gọi họ là những ‘công dân số’”, Mack nói.
H.Thương
Theo Reuters
