- Sau
12 năm hỗ trợ Việt Nam thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế, Mỹ cam kết
tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực này với quy mô lớn hơn.
Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (dự án USAID STAR) thực hiện bắt đầu từ năm 2001. Giai đoạn 3 của dự án vừa được Bộ Tư pháp và USAID tổng kết hôm nay (26/8) tại Hà Nội.
Dự án giúp Việt Nam chuẩn bị cho việc tham gia và thực thi các hiệp ước thương mại, hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản và minh bạch về luật pháp. Dự án cũng giúp Quốc hội và khu vực tư nhân của Việt Nam hiểu rõ hơn về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), xác định đúng những thay đổi cần thiết trong hành lang pháp lý để gia nhập TPP.
![]() |
Bà Claire Pierangelo: Pháp luật minh bạch là một yêu cầu quan trọng trong hội nhập. Ảnh: Chung Hoàng |
Là người theo dõi dự án từ ngày đầu, bà Claire Pierangelo, Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhận định tăng trưởng thương mại khả quan giưa hai nước trong 12 năm qua có phần đóng góp của USAID STAR. Kim ngạch song phương Việt-Mỹ tăng từ 1,5 tỷ USD năm 2001 lên gần 25 tỷ USD năm 2012. Dự đoán con số này năm nay có thể đạt 27,4 tỷ USD.
Theo Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam, công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam không thể đi ra ngoài các nhiệm vụ hội nhập quốc tế, thúc đẩy thương mại và đổi mới kinh tế. Trong đó, pháp luật minh bạch là một yêu cầu quan trọng.
"Cách đây 12 năm không hề có việc công bố các đạo luật hay đưa các dự thảo luật ra lấy ý kiến nhân dân như hiện nay", bà Claire Pierangelo nhận định.
"Bất kỳ nhà kinh doanh nào, dù là doanh nghiệp Hoa Kỳ, châu Âu hay Việt Nam đều muốn một môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và nhất quán. Đó chính là mục tiêu của quản trị nhà nước hiệu quả", bà Claire Pierangelo trao đổi với báo chí. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thi hành một hệ thống pháp lý minh bạch, công bằng, hiệu quả".
Một đại diện của Bộ Tư pháp tại lễ tổng kết cho biết sau khi USAID STAR khép lại, hai nước đang xem xét một dự án mới cùng mục đích hỗ trợ Việt Nam thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế, với số vốn có thể lên đến 35-45 triệu USD. Dự án sẽ được trình Chính phủ thông qua trước ngày 30/9.
Chung Hoàng