
Tiếp bài: Đường truyền Internet dần rời xa nước Mỹ
“Điều gì đó là tốt hay xấu tùy thuộc vào nơi bạn đang đứng”, đó là lời tuyên bố của Vint Cerf, chuyên gia khoa học máy tính thuộc biên chế của Google, người dẫn đường Internet và cũng là người cùng với Robert Kahn đã phát minh ra giao thức đường truyền đầu tiên cho Internet vào đầu những năng 1970.
Các mạng lưới dữ liệu quốc tế đưa dữ liệu vào và ra khỏi nước Mỹ vẫn được mở rộng với một tốc độ cao, nhưng hạ tầng Internet ở nhiều vùng khác trên thế giới thậm chí còn được phát triển với tốc độ nhanh hơn.
Trong khi mối quan tâm đến đến sự tắc nghẽn trên đường truyền Internet ngày một tăng do nhu cầu sử dụng Internet toàn cầu mỗi ngày một lớn hơn, thì sự tắc nghẽn này thông thường lại chẳng diễn ra ở những đường truyền chính, mà chỉ ở các bộ chuyển đổi lân cận, bộ định tuyến (router) và dây dẫn ở các gia đình.
Bởi vì ngày càng nhiều các đường truyền Internet được di chuyển ra bên ngoài, nên sẽ là một nhiệm vụ phức tạp cho các cơ quan thu thập thông tin tình báo của Mỹ, nhưng chẳng đến nỗi khiến cho công việc điều tra qua Internet trở nên là không thể: “Chúng ta có lẽ đang ở trong tình thế khi mà mọi thứ trở nên khó khăn hơn”, John Arquilla, giáo sư tại trường Đào tạo hải quân cao cấp ở Monterey, California tuyên bố; “và nước Mỹ cũng đã đầu tư quá ít cho công tác thu thập thông tin tình báo trên Internet. Chúng ta đã trao cho bọn khủng bố một không gian tự do trong thế giới ảo”.
Các chuyên gia khác thì lại cho rằng đường elip không gian ảo với nước Mỹ là tiêu điểm và nhiều những chỉ số đang thể hiện rằng thế giới đó ngày càng giống với một sân chơi cả về chính trị và kinh tế.
Yochai Benkler, đồng chủ tịch trung tâm Internet và Xã hội Berkman của Đại học Havard thể hiện sự bức xúc của mình: “Đây là một trong nhiều chiều hướng mà trên đó chúng ta phải điều chỉnh cho một sự suy giảm khả năng của nước Mỹ trong việc định ra các điều kiện cho lợi ích cơ bản của nước Mỹ. Trong sự so sánh tương lai, chúng ta sẽ yếu hơn về quân sự, nghèo hơn về kinh tế và lạc hậu hơn về công nghệ hơn chúng ta trước đây. Tất nhiên, chúng ta vẫn là nhân vật lớn nhất, nhưng không còn nắm được vị trí chủ đạo”.
Trung Quốc là một ví dụ, đã vượt qua Mỹ về số người dùng Internet vào tháng Sáu vừa qua. Theo thống kê của tổ chức nghiên cứu thị trường Internet World Stats, tính tổng thể, châu Á hiện có 578,5 triệu người dùng Internet, chiếm 39,5% số người sử dụng trên toàn thế giới, nhưng con số này chỉ chiếm 15,3% dân số châu Á. Trong khi đó chỉ có 237 triệu người ở khu vực Bắc Mỹ sử dụng Internet, và sự tăng trưởng đã gần như đạt đỉnh, với tỷ lệ chiếm 71% dân số của khu vực này.
Vai trò ngày càng lớn của các đối thủ cạnh tranh đã được chỉ ra theo thống kê của Renesys, một công ty có trụ sở tại Manchester, N.H. Công ty này chuyên giám sát các kết nối giữa những nhà cung cấp dịch vụ với nhau. Và Renesys xếp hạng số kết nối Intennet của mỗi nhà cung cấp như là một chỉ số gián tiếp của sự phát triển, và những kẻ chiến thắng trong 3 năm gần đây nhất bao gồm nhà cung cấp dịch vụ Internet của Italia là Tiscali, China Telecom của Trung Quốc và tập đoàn viễn thông KDDI của Nhật. Ngược lại, những công ty có bước trượt dài liên tục trên bảng xếp hạng lại đều mang quốc tịch Mỹ, đó là: Verizon, Savvis, AT&T, Qwest, Cogent và AboveNet.
Earl Zmijewski, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc phụ trách dịch vụ dữ liệu Internet của Renesys kết luận:“Các công ty viễn thông của Mỹ đã không được đầu tư thỏa đáng. Và họ đã để phần còn lại của thế giới đuổi kịp. Và tôi cũng chẳng thấy AT&T và Sprints đầu tư khi mà họ coi Internet như là một loại hàng hóa tiêu thụ thông thường”.