![]() |
Tốc độ của Internet nhanh sẽ mang lại nhiều ứng dụng hơn với chất lượng tốt hơn. Ảnh: minh hoạ |
ICTnews - Mỹ đang “theo đuôi” nhiều quốc gia công nghiệp khác về tốc độ truy cập Internet và có thể không bao giờ đuổi kịp nếu không hành động nhanh.
Tốc độ download (tải) trung bình tại Mỹ hiện nay là 1,97 megabit/giây - một “thành tựu” quá thấp so với tốc độ 61 megabit/giây mà người tiêu dùng Nhật Bản được hưởng thụ, theo báo cáo của Hiệp hội các công nhân viễn thông Mỹ (CWA).
Những quốc gia tốc độ cao khác còn bao gồm Hàn Quốc (mức trung bình 45 megabit), Pháp (17 megabit) và Canada (7 megabit).
|
Tốc độ là một vấn đề của Internet. Một tệp tin (file) 10 megabyte mất 15 giây để tải với mức độ kết nối là 5 megabit - mức nhanh đối với Mỹ.
Tốc độ viễn thông là một chức năng của công suất mạng: công suất càng cao, tốc độ càng lớn. Đổi lại, tốc độ cho phép nhiều ứng dụng Internet hơn với chất lượng tốt hơn, chẳng hạn như vừa chia sẻ ảnh vừa xem video. Tốc độ siêu nhanh sẽ rất ấn tượng với những ứng dụng quan trọng của Internet.
Những năm gần đây, các quốc gia đã nhận ra một mạng lưới băng rộng tốt rất cần thiết để thu hút kinh doanh, doanh nghiệp và công ăn việc làm. |
Những năm gần đây, các quốc gia đã nhận ra một mạng lưới băng rộng tốt rất cần thiết để thu hút kinh doanh, doanh nghiệp và công ăn việc làm.
Vì tất cả những lý do trên, Cohen nói, việc các nhà lập pháp Mỹ cần hành động ngay rất quan trọng. “Để duy trì vị thế của chúng ta trên nền kinh tế toàn cầu ngày nay – và để tạo ra công ăn việc làm mà chúng ta cần – Chính phủ cần phải hành động”.
Báo cáo của CWA dựa trên thực tế của 80.000 người dùng băng rộng.
Uỷ ban Viễn thông Liên bang (FCC), tổ chức chịu trách nhiệm theo dõi các thị trường viễn thông đang lên, định nghĩa “tốc độ cao” là 200 kilobit/giây. “Điểm chuẩn” này được ứng dụng từ cách đây hơn chục năm khi mà hình thức truy cập Internet bằng quay số vẫn đang thịnh hành.
Cohen nói tốc độ 200 kilobit/giây giờ đây thậm chí không được nhiều quốc gia công nhận. “Chẳng có gì gọi là tốc độ trong đó cả”, ông nói.
Hồi tháng 4, FCC đã mở một cuộc trưng cầu dân ý mà kết quả của nó có thể là một định nghĩa mới của cái được quảng cáo là “dịch vụ Internet băng rộng” ở Mỹ. “Chúng tôi đang đặt câu hỏi liệu định nghĩa về tốc độ có nên được thay đổi”, đại diện của FCC Tamara Lipper nói.
Huyền Thương
Theo USA Today

