![]() |
| Ảnh minh họa |
Kể từ khi thành lập năm 1998, ICANN đã hoạt động theo một hợp đồng chính thức với Bộ Thương mại Mỹ. Hợp đồng quy định các nghĩa vụ và giới hạn mà chính quyền Mỹ muốn ICANN tuân thủ. Song Bộ Thương mại Mỹ đã không giám sát tích cực, theo báo Mỹ Wall Street Journal bình luận, thậm chí cả nhu cầu gia hạn hợp đồng này.
Trong nhiều năm qua, do việc sử dụng Internet lan rộng toàn cầu và đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động của các nền kinh tế và các chính phủ các nước, nhiều nước đã chỉ trích sự độc quyền của Mỹ trong việc quản lý tên miền của mạng Internet.
Vì vậy họ yêu cầu mở rộng sự tham gia quản lý cơ cấu của mạng và đặt ICANN dưới quyền quản lý của Liên hợp quốc.
Một số nước có tiềm lực công nghệ thông tin và viễn thông mạnh đã nói đến khả năng lập một mạng Internet cho riêng nước mình nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.
Các nhà quản lý Internet cảnh báo nếu vậy, mạng Internet toàn cầu có nguy cơ bị xé lẻ và nạn nhân chính là những người sử dụng Internet.
Giám đốc chấp hành ICANN Rod Beckstrom nhấn mạnh hành động này của Mỹ phản ánh sự toàn cầu hoá mạng Internet.
Việc Mỹ từ bỏ quyền kiểm soát ICANN và mời các nước khác cùng tham gia quản lý ICANN sẽ tăng cường sự thống nhất của mạng Internet trên toàn cầu, đảm bảo người sử dụng mạng ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều có được kết quả truy cập như nhau từ mạng Internet.
Từ nay, thay vì chịu trách nhiệm trước chính phủ Mỹ, ICANN sẽ chịu sự quản lý của nhiều uỷ ban gồm đại diện của nhiều nước và các lĩnh vực chuyên ngành.
Mạng Internet ra đời ở Mỹ nhưng đến nay số người sử dụng mạng này ở cả khu vực Bắc Mỹ chỉ chiếm 15% tổng số người sử dụng mạng trên thế giới.
ICANN có trụ sở ở bang California, Mỹ, được chính quyền của Bill Clinton thành lập năm 1998 để quản lý thống nhất mọi hoạt động của mạng Internet toàn cầu.
Theo Tin tức dịch
