.jpg?width=0&s=mREq9KFtjunaDL9z2ygmCw)
Vì vậy, Thượng nghị sỹ Bill Shuster, Chủ tịch Ủy ban Giao thông vận tải và Cơ sở hạ tầng, đã đưa ra một dự luật cấm hành khách trên các chuyến bay hàng không thương mại thực hiện các cuộc gọi điện thoại di động. Dự luật “Cấm gọi điện thoại trên máy bay năm 2013” được giới thiệu đúng lúc Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ đang xem xét đưa lệnh cấm sử dụng điện thoại di động và các dịch vụ băng thông rộng di động trên máy bay khi ở trên độ cao 10.000 feet.
"Chúng ta hãy thẳng thắn. Các khoang máy bay bản chất đã rất ồn ào, đông đúc, và chật hẹp," Shuster nói trong một tuyên bố. "Hầu hết các hành khách đều muốn có cách nào đó để các chuyến bay của họ trôi qua một cách nhanh chóng và lặng lẽ nhất có thể."
Hồi tháng Mười, Cục Hàng không Liên bang đã dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng các thiết bị điện tử xách tay trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh. Trong khi quy định của FCC vẫn cấm sử dụng điện thoại di động để thông tin liên lạc vì các thiết bị có thể can nhiễu với các công cụ trên chuyến bay. Tuy nhiên, tính an toàn không phải là một mối quan tâm chính của Shuster.
"Đối với hành khách, việc có thể sử dụng điện thoại và máy tính bảng để truy cập Internet hoặc gửi tin nhắn văn bản là một lựa chọn hữu ích trên máy bay. Nhưng nếu hành khách sẽ bị buộc phải nghe những cuộc hội thoại của người khác, chuyến bay sẽ trở nên rất dài và mệt mỏi”, Shuster nói.
Theo CNET
Nội dung bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 150 ra ngày 16/12/1013