![]() |
| Loại thuốc do nhóm spammer phát tán quảng cáo. Ảnh: hc-sc.gc.ca |
Đây là thành công đáng ghi nhận của Ủy ban thương mại Hoa Kỳ (FTC) trong cuộc chiến chống thư rác.
Đứng đầu "băng thư rác" là Lance Atkinson công dân New Zealand hiện cư trú tại Australia và Jody Smith người Texas.
Các spammer này bị tố cáo đã sử dụng mạng máy tính ma cấu thành từ 35.000 máy tính để phát tán 10 tỷ thư quảng cáo cho loại thuốc chưa được Ủy ban thương mại Hoa Kỳ (FDA) cấp phép lưu thông.
Các nhà chức trách New Zealand đã cùng phối hợp với FTC để làm rõ vụ việc có tính chất nguy hại này đối với người tiêu dùng. Atkinson và Smith bị khởi tố vì tổ chức tiếp thị các loại thuốc tăng cường sinh lực và trị liệu giảm cân thông qua hình thức phát tán thư rác.
Kết quả điều tra cho biết, với phương thức hoạt động khá tinh vi và sử dụng hệ thống thanh toán thẻ Visa, nhóm spammer này đã kiếm được trung bình 400.000 USD/tháng tại các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand.
Trong đó có toa thuốc VPXL được quảng cáo chiết xuất từ thảo dược tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, kết quả lấy mẫu kiểm tra của FTC thì loại thuốc này lại có sildenafil thành phần dược tá chính của Viagra. Dược chất nitro hóa này bị cấm chỉ định sử dụng đối với những người mắc chứng tiểu đường, huyết áp cao và máu nhiễm mỡ.
Ngoài ra cả hai còn bị tố cáo vì hành vi quảng cáo những phiên bản thuốc giống với nhóm biệt dược đã được cấp phép lưu hành tại Mỹ. Riêng Smith còn bị khép vào tội tổ chức buôn bán dược phẩm trái phép.
Cùng với phán quyết tòa án đưa ra, toàn bộ tài sản của hai trùm thư rác cũng tạm thời bị phong tỏa. Tuy nhiên cả hai vẫn còn thời gian kháng cáo cho hành vi phát tán thư rác và quảng cáo sai quy định.
Atkinson đã từng ra tòa vì vụ việc tương tự. Năm 2005, FTC yêu cầu trùm thư rác này khoản bồi thương 2,2 triệu USD cho hành vi tổ chức phát tán thư quảng cáo một số loại thảo dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo PC Magazine, ZDNet/ VTC
