Myanmar vừa nhận một cơ hội hiếm có từ liên minh các chủ nợ giàu có khi được
họ đồng ý xóa nợ 6 tỷ USD, một nửa tổng số nợ nước ngoài của quốc gia này.
![]() |
| Myanmar đã đạt được nhiều tiến bộ kinh tế quan trọng kể từ khi chuyển sang một chính phủ dân sự. |
Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật (JBIC) sẽ cung cấp một khoản vay bắc cầu để Myanmar có thể thanh toán khoản nợ tồn cho WB và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Diễn biến trên được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng và tạo điều kiện cho Myanmar tiếp tục vay nợ từ nước ngoài nhằm vực dậy nền kinh tế thuộc diện yếu kém nhất thế giới.
Myanmar cho biết, tại một cuộc họp ngày 25/1, Câu lạc Bộ Paris gồm các nước giàu đã đồng ý xóa một nửa số nợ cho Myanmar, với khoản còn lại sẽ được tái sắp xếp trong vòng 15 năm. Nhật Bản nhất trí xóa hơn 3 tỷ USD nợ tồn trong khi Na Uy xóa 534 triệu USD. Các chủ nợ khác dự kiến cũng sẽ hành động tương tự.
Bộ trưởng Tài chính Myanmar Win Shein nhấn mạnh rằng thỏa thuận vừa đạt được sẽ mở ra "một thời kỳ của các mối quan hệ mới, trong đó Myanmar cam kết hợp tác đầy đủ với tất cả các thành viên của Câu lạc bộ Paris". Ông Shein cho biết, Myanmar sẽ sử dụng các nguồn lực có được từ xóa nợ vào các chương trình phát triển và xóa đói giảm nghèo.
Myanmar đạt được cơ hội quan trọng trong bối cảnh nước này đang tiến hành các chương trình cải cách chính trị và kinh tế chưa từng có tiền lệ. Quốc gia này cũng đang nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ phát triển và đầu tư nước ngoài nhằm đưa đất nước thoát khỏi danh sách nghèo khổ nhất thế giới.
Trong một dấu mốc khác, Myanmar đã tái cơ cấu hơn 900 triệu USD tiền nợ từ Ngân hàng Thế giới và ADB, cho phép hai chủ nợ này nối lại hỗ trợ cho đất nước này sau nhiều thập niên vắng bóng.
"Myanmar đã đi một chặng đường dài trong việc chuyển đổi kinh tế, thực hiện những cải cách chưa từng có để cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là lớp người nghèo và dễ bị tổn thương", Annette Dixon, Giám đốc chi nhánh WB tại Myanmar, đánh giá.
Hồi tháng 11, WB đã cam kết viện trợ 245 triệu USD để hỗ trợ Myanmar phát triển kinh tế.
Tổng thống Thein Sein đã tiến hành một loạt chương trình cải cách ngoạn mục kể từ khi nhậm chức năm 2011, trong đó có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và tổ chức cuộc bầu cử đưa lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vào quốc hội. Đáp lại những thay đổi này, phương Tây đã bắt đầu dỡ bỏ cấm vận và nhiều hãng nước ngoài đang xếp hàng đầu tư vào Myanmar, đất nước có lợi thế về các nguồn lực tự nhiên và vị trí địa lý chiến lược nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Thanh Hảo (Theo Reuters, WSJ)