Năm 2007: Các "đại gia" IT "tái tổ chức" và khẳng định lại vị thế
Năm nay là năm của sự tái tổ chức và khẳng định lại vị thế của các tên tuổi lớn khi Apple ra mắt sản phẩm công nghệ nổi bật thứ hai trong dòng chảy phát triển của mình, đó là chiếc điện thoại iPhone. Dell và Intel nỗ lực không ngừng nhằm giành lại vị trí hàng đầu của mình. Trong lĩnh vực phần mềm hợp nhất, Google củng cố lại công nghiệp phần mềm dựa trên nền tảng thiết bị di động. Đây cũng là thời kỳ mà một số mạng xã hội tranh giành thế độc tôn.
Dưới đây là những câu chuyện được IDG sắp xếp ngẫu nhiên dựa trên kết quả tập hợp trong năm qua.
Củng cố trong lĩnh vực phần mềm: "Những con cá to tiếp tục... béo"
Trong khi quá trình toàn cầu hoá trong lĩnh vực IT diễn ra trong nhiều năm qua thì năm 2007 là năm củng cố trong lĩnh vực phần mềm. Để thu hút chất xám, mở rộng kinh doanh cũng như đứng trước những thị trường đã bão hoà và phải đối mặt những đối thủ hết sức nguy hiểm, SAP, IBM cùng với Oracle đã liên kết với nhiều đối tác nhằm thu nạp thêm khách hàng.
Một trong số những thoả thuận hợp tác lớn nhất trong năm là việc SAP dành 6,8 tỉ USD thôn tính Business Objects. IBM mua lại Cognos với giá 5 tỉ USD và Oracle mua lại Hyperion với giá 3 tỉ USD. Oracle còn gây sốc khi đề nghị mua lại BEA số tiền khổng lồ 6,7 tỉ USD. Trong khi các công ty lớn hợp tạo ra khu lãnh địa để tiếp tục khởi động thị trường thì các công ty vừa và nhỏ lại từ chối những thoả thuận với các nhà khổng lồ.
Dell tự làm mới mình
Từ nhiều năm nay, Dell giữ thế thượng phong trong thị trường PC nóng bỏng bởi họ có thể kiểm soát việc cung cấp hàng hoá mọi lúc mọi nơi. Nhưng vào năm 2006, với sự trở lại của CEO đồng thời Dell mở rộng cả việc cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp lớn, tăng cường các dịch vụ với các doanh nghiệp vừa và bắt đầu bán các sản phẩm tại các cửa hàng. Kế hoạch mở rộng thị trường toàn cầu ngay lập tức đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn: Dell đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục sau 3 quý đầu năm với lượng hàng bán ra tăng đến chóng mặt trên toàn thế giới.
Điện thoại Iphone: Apple định hướng lại thị trường
Một số công ty làm mới lại chính mình. Nhưng Apple dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo tài ba Steve Jobs thực sự đã định hướng lại thị trường. Sau khi xác định lại IT trong những năm 1970 với Apple II và đã tự khẳng định mình trong lĩnh vực máy tính cá nhân với việc cho ra đời máy tính Mac vào năm 1980, Apple đã sa lầy khi việc kinh doanh của họ dựa trên một lượng khách hàng trung thành những số lượng rất nhỏ. Nhưng công ty đã bắt đầu khởi sắc từ năm 2001. Việc tung ra thị trường sản phẩm iPhone với thiết kế đẹp mắt, có chức năng đàm thoại, có thể kết nối Internet và tích hợp nhiều tính năng truyền thông đa phương tiện đã mở ra một chuẩn mực mới cho các nhà sản xuất trong việc sáng tạo ra những thiết bị cầm tay. Doanh thu và giá cổ phiếu của Apple tăng cao chưa từng thấy.
Sự tăng trưởng của các Bonets tội phạm
Để được hỏi là giữa ứng cử viên tổng thống Mỹ, sâu Storm, những giấy mời mời điện tử và website của chính phủ Estonia có điểm gì chung?. Câu trả lời sẽ là họ đều có mối liên quan đến bonets, những nhóm thoả hiệp với những chiếc máy tính thường được điều khiển bởi hàng loạt tội phạm. Những kẻ này đã dùng một loại được gọi là máy phù phép ("zombie machines") để thâm nhập vào những lĩnh vực nóng hoặc những sản phẩm được chú ý .
Vào hồi tháng 4, trang web của chính phủ Estonia cũng đã bị khuấy đảo. Botnet hiện trở nên rất tinh vi. Chúng còn âm ưu lũng đoạn các sản phẩm dịch vụ phần mềm. Điều đó đã xảy ra vào tháng 11 khi gần 200 triệu thư rác ủng hộ cho những cử viên Paul đã tự động bị phát tán mà không được sự cho phép.
OLPC và kỷ nguyên của máy tính xách tay giá rẻ
Một kế hoạch có thể coi là "một giấc mơ vô thực" với nhiều người đó là việc nguyên giám đốc Nick Negroponte của MIT Media Lab hy vọng sẽ bán được 150 triệu chiếc máy tính xách tay 100 USD vào năm 2009 cho các trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Kế hoạch này dường như khó có thể thực hiện vì việc sản xuất những chiếc máy tính xách tay dưới sự bảo hộ của dự án "Mỗi trẻ em một máy tính" đã bị hoãn lại bởi thay vì chiếc máy tính mang tên "máy tính 100 USD" có lẽ sẽ trở thành "máy tính 200 USD".
Trong năm nay, chỉ có 300.000 máy tính được đặt sản xuất. Giấc mơ của Negroponte có lẽ cũng sẽ khó thực hiện hơn trong bối cảnh của sự sụt giảm sức tiêu thụ của thị trường này cũng như các tên tuổi bắt đầu tăng cường việc giảm giá sản phẩm. Thời gian qua, Intel đã bán loại máy tính Classmate với giá có 200 USD ở Mexico, Brazil, Nigeria, Pakistan, và Libya. Trong tháng 11, Everex cũng đã thông báo sẽ bán máy tính cá nhân chạy trên phần mềm Linux với bộ vi xử lý x86 dưới 300 USD.
Sáng kiến phần mềm Android thay vì chiếc điện thoại "đồn thổi" Gphone
Cả năm qua tin đồn rằng gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm có thể sẽ tung ra một loại điện thoại mang tên "Gphone" thế nhưng, thay vì chiếc điện thoại được mong đợi bấy lâu, Google và những đối tác của mình đã công bố một nền tảng phần mềm nguồn mở Linux có tên là Android. Phần mềm này trong tương lai có thể ứng dụng với tất cả các loại điện thoại di động. Ý tưởng này là dựa trên một nền tảng chung cho phép các nhà thiết kế tạo dựng những ứng dụng có thể chạy trên tất cả các thiết bị di động được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác nhau và hoạt động trên các mạng di động riêng biệt. Phần mềm nguồn mở này sẽ giảm tải sự phức tạp cho cả nhà thiết kế phần mềm và người tiêu dùng.
Cuộc đối đầu của Viacom và Google trong lĩnh vực bản quyền video
Hồi tháng 3, khi "gã khổng lồ" trong lĩnh vực truyền thông Viacom kiện Google đòi bồi thường 1 tỉ USD do You Tube của Google đã vi phạm bản quyền, điều đó dẫn đến việc tạo ra những vấn đề nguyên tắc trong việc người dùng sử dụng các nội dung được cung cấp trên mạng đó là: làm thế nào để các trang web đảm bảo rằng việc cung cấp thông tin đó là hợp lệ và tuân thủ pháp luật?
Vụ việc đó đã xảy ra như sau: Viacom tố cáo rằng hơn 160.000 video clip các chương trình của Viacom được xem lại trên YouTube hơn 1,5 tỉ lần. Câu trả lời cho vấn đế xảy ra đã được hệ thống lại bằng Giấy chứng nhận Video ( Video Identification) được Google đưa ra vào tháng 10. Nó hợp pháp hoá những clip được người dùng tải lên mạng bằng việc công ty này có thể loại bỏ những clip có bản quyền nếu cần thiết. Theo đó, những nội dung được người dùng tải lên không hẳn mang nghĩa "miễn phí".
Thời kỳ "hoàng kim" của mạng xã hội.
Quyết định bán một phần nhỏ cổ phần của mình trị giá 240 triệu USD của Facebook cho Microsoft đã khẳng định vị trí của mạng xã hội trong ngành công nghệ. Tổng trị giá cổ phần của Facebook là 15 triệu USD. Mặc dù mạng xã hội đang trên đà phát triển từ nhiều năm nay, nhưng Facebook đã có một hướng đi mới mẻ. Họ đã cung cấp những tính năng tương tác và một nền tảng phát triển mà mạng xã hội MySpace của Google cà các mạng xã hội khác mới bắt đầu chinh phục.
Trận chiến Waterloo của AMD?
AMD hy vọng rằng việc ra mắt chip máy chủ 4 lõi Barcelona có thể cạnh tranh được với đối thủ lâu năm Intel, tiếp nối sự thành công của dòng chip Opteron với những ứng dụng 64-bit năm 2003. Khi Intel xảy chân, AMD đã chiếm luôn thị phần. Nhưng Intel đã nhanh chóng giảm giá và trình làng bộ vi xử lý 4 lõi và 64-bit mới. Việc ra mắt con chip Barcelona đã bị trì hoãn đến tận thág 9 và nó có vẻ đã phản tác dụng.
Ra mắt muộn do trì hoãn và các chi phí để thu nạp ATI, vào tháng 10 AMD đã thông báo họ đã thua lỗ trong quý 4. Trong tháng này họ sẽ giảm lượng hàng bán chip Barcelona để "tút" lại con chip này.
Sự ồn ào không đáng có của Windows Vista
Tháng 1 năm nay Microsoft đã phát hành phiên bản Vista sau khi đã thử nghiệm đối với các doanh nghiệp vào tháng 11 năm ngoái. Microsoft thổi phồng sự kiện này như là lần phát hành lớn nhất trong lịch sử của công ty và hiện họ lại nói rằng đó chỉ là phiên bản dọn đường cho hệ điều hành này. Vào tháng 11 Microsoft cho biết 98 triệu bản đã được bán. Nhưng các báo cáo phân tích thì trường lại chỉ ra rằng những người dùng đặc biệt là các chuyên gia tại các công ty rất lo ngại về sự ổn định và tính tương thích và rất lưỡng lự trong việc nâng cấp với phần mềm này.
Theo VTV/ PC World